Tòa án Tối cao Mỹ cho phép trục xuất nhanh chóng băng đảng nhập cư

(CLO) Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết với tỷ lệ 5-4, cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng Đạo luật Người nước ngoài thù địch năm 1798 để trục xuất nhanh chóng những người bị cáo buộc là thành viên băng đảng Venezuela, Tren de Aragua.

Đạo luật này, vốn chỉ được sử dụng trong thời chiến, cho phép tổng thống có quyền hạn rộng rãi trong việc xử lý và trục xuất những cá nhân được coi là mối đe dọa đến an ninh quốc gia.

toa an toi cao my cho phep truc xuat nhanh chong bang dang nhap cu hinh 1

Chuyến bay chở những người Venezuela bị trục xuất đến Caracas, Venezuela hôm 2/4. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, vào ngày 15/3 Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Người nước ngoài thù địch để trục xuất nhanh chóng các thành viên bị nghi ngờ của băng đảng Tren de Aragua. Ngay sau đó, Thẩm phán Liên bang James Boasberg đã tạm thời ngăn chặn việc sử dụng đạo luật này, yêu cầu dừng các chuyến bay trục xuất và ra lệnh cho các máy bay đang trên không quay trở lại Hoa Kỳ.

Bất chấp lệnh tạm dừng, chính quyền ông Trump vẫn tiến hành trục xuất 238 người Venezuela đến El Salvador, trong đó có 27 người đang có hồ sơ xin tị nạn đang xử lý. Những người này bị cáo buộc là thành viên của Tren de Aragua, nhưng nhiều người trong số họ không được cơ hội phản biện các cáo buộc trước tòa án.

Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao cho phép tiếp tục các trục xuất theo Đạo luật Người nước ngoài thù địch, nhưng đặt ra các giới hạn quan trọng. Cụ thể, những người bị trục xuất phải được thông báo kịp thời và có cơ hội nộp đơn kiện để đảm bảo quyền được xét xử công bằng. Phán quyết cũng xác định rằng các vụ kiện liên quan sẽ được xử lý tại Texas, nơi những người bị giam giữ đang bị giữ. 

Các luật sư của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU), đại diện cho những người Venezuela bị giam giữ, hoan nghênh việc Tòa án Tối cao khẳng định quyền được xét xử công bằng của thân chủ họ. Tuy nhiên, các thẩm phán phản đối, bao gồm Thẩm phán Sonia Sotomayor. Họ chỉ trích quyết định của đa số vì cho rằng chính quyền đã hành động vội vàng và có nguy cơ gây hại đến quyền lợi của những người bị ảnh hưởng. 

Đạo luật Người nước ngoài thù địch năm 1798 cho phép tổng thống có quyền hạn rộng rãi trong việc xử lý và trục xuất những cá nhân được coi là mối đe dọa đến an ninh quốc gia trong thời chiến.

Tuy nhiên, việc sử dụng đạo luật này trong bối cảnh hiện tại đã gây ra nhiều tranh cãi pháp lý và đạo đức. Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc viện dẫn đạo luật này khi Hoa Kỳ không ở trong tình trạng chiến tranh chính thức có thể không phù hợp và có thể đối mặt với thách thức pháp lý.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: