Tọa đàm: “Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam”

Thứ bảy, 09/03/2019 14:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là một trong những sự kiện do Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức được đông đảo giới báo chí và công chúng săn đón và quan tâm nằm trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm 2019, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 15-17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội.

Hội báo Toàn quốc năm 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, sẽ được tổ chức từ ngày 15-17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội.

Nhóm

Nhóm "Hoa Mai Vàng" gồm các ông Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng (từ trái qua phải). Ảnh: Tư liệu

Tại khuôn viên Hội báo Toàn quốc 2019, các khách mời và công chúng tham dự sẽ được tham gia buổi Tọa đàm: “Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam” do Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức dự kiến vào 14h30 chiều ngày 15/3.

Buổi Tọa đàm được tổ chức hướng tới các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2019) và nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2019).

Thông qua việc tổ chức Tọa đàm, tạo điều kiện để các nhân chứng, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tưởng niệm nhà báo tiền bối Huỳnh Văn Tiểng, người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, cho Hội Nhà báo Việt Nam; là dịp để tri ân những đóng góp của nhà báo Huỳnh Văn Tiểng, tuyên truyền, giáo dục, học tập tấm gương nhà báo Huỳnh Văn Tiểng đối với các nhà báo trẻ.

Đạo diễn Phạm Việt Tùng (trái) cùng ông Huỳnh Văn Tiểng, Phó tổng biên tập Đài TNVN trước lúc lên đường vào Nam tháng 4.1975. Ảnh: Phạm Việt Tùng.

Đạo diễn Phạm Việt Tùng (trái) cùng ông Huỳnh Văn Tiểng, Phó tổng biên tập Đài TNVN trước lúc lên đường vào Nam tháng 4.1975. Ảnh: Phạm Việt Tùng.

Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng (1920-2009) là một cán bộ lão thành cách mạng, người con ưu tú của quê hương Nam bộ, nhà văn hóa lớn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; là đại biểu Quốc Hội từ Khóa I (1946) đến Khóa V (1976), Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh (1983). Ông nổi tiếng với những ca khúc cách mạng trong nhóm Hoàng Mai Lưu (Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết nhạc, ông viết phần lời), như Tiếng gọi thanh niên, Xếp bút nghiên, Bạch đằng giang, Giải phóng miền Nam, và nhiều bài thơ, bài báo đậm chất đâu tranh chống áp bức thời Pháp thuộc.

Trong hoạt động báo chí cách mạng, ông là một trong những người đầu tiên sáng lập ngành truyền hình Việt Nam, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Quyền giám đốc Sở Thông tin Nam bộ, Phó Tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Vô tuyến truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam phụ trách các Đài truyền hình phía nam…

Ông là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong hơn 20 năm (Khóa II – 1959-1962, Khóa III-1962-1983), là người có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, cũng như đối với Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng.

Đối với các nhà báo Việt Nam, nhà báo Huỳnh Văn Tiểng thực sự là một tấm gương điển hình cần tuyên truyền, học tập, nhằm góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội Báo toàn quốc năm 2019 là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm, chào mừng những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới; là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; đồng thời, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Bên cạnh đó, Hội báo cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng.

Hội báo năm nay có chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, diễn ra trong bối cảnh nền báo chí nước nhà có nhiều chuyển biến tích cực, và có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2018, Việt Nam đạt được nhiều thành tích ấn tượng về mọi mặt, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của lực lượng báo chí. Báo chí đã phát huy tốt vai trò, tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, chương trình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước... Đặc biệt, năm 2018, báo chí Việt Nam hoạt động kỷ cương, chuyên nghiệp hơn; hình thức thể hiện cũng phong phú, sinh động hơn. Ý thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp được quan tâm hơn.

Hội báo toàn quốc 2019 bắt đầu từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hội báo toàn quốc sẽ mở cửa từ 08h00 đến 21h00 hàng ngày để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động.

Lễ Khai mạc diễn ra vào 09h00 thứ Sáu, ngày 15/3/2019 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo, đài, cùng hội viên - nhà báo và công chúng báo chí cả nước, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên VTV, VOV và tiếp sóng trên các Đài Trung ương, địa phương.

Lễ Bế mạc diễn ra vào 15h00 ngày 17/3/2019 được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài PTTH Hà Nội và VOV.

Hoàng Huy

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội