Ban Nghiệp vụ quyết tâm thực hiện tốt nhất, góp phần vào thành công của Hội báo

(NB&CL) Theo kế hoạch tổ chức Hội báo Toàn quốc 2019 có rất nhiều hội thảo, tọa đàm, triển lãm thiết thực, hữu ích và mang tính thời sự cao, trong đó Ban Nghiệp vụ chủ trì phần lớn các nội dung này. Nhà báo, TS Trần Bá Dung đã có cuộc trò chuyện với báo NB&CL xung quanh vấn đề này.

+ Ban Nghiệp vụ đặt ra tiêu chí như thế nào để quyết định lựa chọn những nội dung này, thưa ông?

- Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2019, Ban Nghiệp vụ được giao chủ trì nhiều hoạt động nghiệp vụ. Mảng hoạt động lớn thứ nhất là tổ chức hội thảo, diễn đàn, giao lưu, tọa đàm, triển lãm. Ban được giao chủ trì các hoạt động: Tọa đàm về “Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với Báo chí cách mạng Việt Nam” (nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong hơn 20 năm), chiều 15/3/2019; Diễn đàn “Báo chí - Cầu nối doanh nghiệp và chính phủ” (phối hợp với Công ty Truyền thông của Hội, chiều 16/3/2019; Triển lãm ảnh “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” (phối hợp với Truyền hình Nhân Dân); Đồng thời phối hợp với Liên Chi hội và các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ” kết hợp giao lưu “Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo”, sáng 17/3/2019…

Nhà báo, TS Trần Bá Dung. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo, TS Trần Bá Dung. Ảnh: Sơn Hải

Mảng hoạt động thứ hai là tổ chức trao giải trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc, với nhiều loại giải: Giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” dành cho các gian trưng bày báo sinh động, phong phú, hấp dẫn có sức hút công chúng; Giải “Bìa báo Tết đẹp” dành cho các ấn phẩm có bìa hình thức đẹp, có bản sắc; Giải “Giao diện đẹp” dành cho Báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Giải “Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng dịp tết Kỷ Hợi”; Giải “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí”; Giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018”. Đây là những hoạt động hết sức sôi nổi, thu hút sự quan tâm sâu sắc nhất của hội viên và các đơn vị cũng như công chúng báo chí…

Mảng hoạt động thứ ba là chuẩn bị các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ gửi các cấp hội, các hồ sơ tác phẩm, văn bản quy chế chấm giải, tham mưu thành lập ban giám khảo, tổ chức chấm các loại giải trong điều kiện rất gấp (chỉ trong thời gian Hội báo với số lượng công việc và tác phẩm rất lớn). Đồng thời, Ban chịu trách nhiệm chuẩn bị các phát biểu quan trọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Hội tại các Lễ khai mạc, bế mạc và tham gia xây dựng chương trình, kịch bản. Đây là những công việc đầy áp lực chuyên môn.

Với chức năng tham mưu và hướng dẫn nghiệp vụ, trong những ý tưởng về các Hội thảo, tọa đàm, triển lãm được lựa chọn rất kỹ càng đó, nhiều nội dung được Ban Nghiệp vụ đề xuất, có nội dung làm từ năm trước, có nội dung mới từ năm nay. Khi đề xuất những nội dung đó, Ban đặt ra tiêu chí lựa chọn đầu tiên là phải mang tính định hướng nghiệp vụ thiết thực, nghĩa là phải có ích cho hoạt động báo chí trên nhiều phương diện (kỹ năng tác nghiệp, kinh nghiệm làm báo và kinh nghiệm quản lý báo chí, xu thế làm báo, quan điểm báo chí, lịch sử báo chí, đạo đức nghề báo, tấm gương nhà báo…). Và phải luôn luôn bắt nhịp được với dòng chảy chính của xu thế vận động của báo chí quốc tế và trong nước, chứ không phải lý thuyết suông hoặc mang tính áp đặt, một chiều…

Nhà báo, TS Trần Bá Dung trong chuyến đi chuẩn bị Hội thảo về các nhà báo tiền bối, cựu lãnh đạo cấp cao Hội Nhà báo Việt Nam vừa qua.

Nhà báo, TS Trần Bá Dung trong chuyến đi chuẩn bị Hội thảo về các nhà báo tiền bối, cựu lãnh đạo cấp cao Hội Nhà báo Việt Nam vừa qua.

+ Để có một Hội báo thành công, sự chuẩn bị là rất quan trọng. Lượng công việc nhiều và áp lực không nhỏ đã được Ban sắp xếp, bố trí như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

- Ban Nghiệp vụ ít người, công việc lại nhiều và các nội dung chuyên sâu về chuyên môn là chính. Chuẩn bị cho Hội báo, Ban phải chuẩn bị nội dung ngay từ khi Lãnh đạo Hội xây dựng Kế hoạch từ nửa năm trước (ví dụ như nội dung các Hội thảo, tọa đàm, triển lãm…). Chúng tôi phân công các cán bộ trong Ban phụ trách từng mảng công việc, phối hợp với các đơn vị trong cơ quan T.Ư Hội và các Hội Nhà báo tỉnh, TP, các Liên Chi hội, các Chi hội trực thuộc. Mỗi người chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung để liên hệ làm việc với các địa chỉ đơn vị cụ thể từng vấn đề theo Kế hoạch chung của Hội, trong phần việc của Ban, có lịch trình, theo dõi, báo cáo trưởng ban tiến độ và kết quả… Nhờ xây dựng được mối quan hệ lâu dài với cộng tác viên và nắm chắc địa bàn, vấn đề, lĩnh vực theo dõi, có kinh nghiệm trong đặt vấn đề nghiệp vụ và xử lý tình huống, được các cấp hội tin tưởng, ủng hộ, nên hầu hết đạt kết quả tốt. Nhân đây, chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác nghiệp vụ đầy trách nhiệm của các cấp Hội, các cơ quan báo chí trong cả nước và các đơn vị trong cơ quan T.Ư Hội.

+ Trong quá trình chuẩn bị, là người trực tiếp đi, kết nối, ông có thể chia sẻ đôi chút về chuyện “bếp núc” hậu trường?

- Đúng là trong quá trình chuẩn bị nội dung cho các hoạt động nghiệp vụ nói chung, phục vụ Hội báo toàn quốc hằng năm nói riêng, tôi thường gánh vác việc trực tiếp kết nối, đi thực tế ở nhiều địa phương, nhiều cơ quan báo chí và cơ quan bên các bộ, ngành khác, để làm tư liệu. Làm hội thảo, tọa đàm, giao lưu, diễn đàn,… khó nhất là nghĩ cho được chủ đề gì, nội dung gì thiết thực, tìm ai phối hợp, tìm tư liệu ở đâu; thứ hai là tổ chức cho được cộng tác viên, diễn giả có chất lượng, có nhiệt tình tham dự…; thứ ba là tổ chức điều hành, dẫn dắt chương trình sao cho đúng chủ đề, đủ thời gian, đúng đối tượng phát biểu và không bị tẻ nhạt hoặc sa đà khó kiểm soát…

Tôi có nhiều, rất nhiều kỷ niệm về những chuyện “bếp núc” hậu trường cho các hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ. Chẳng hạn chuyện tổ chức các Tọa đàm về các nhà báo nguyên là lãnh đạo cấp cao của Hội Nhà báo Việt Nam (Hoàng Tùng, Trần Lâm, Đào Tùng, Hồng Chương, Lưu Quý Kỳ, Trần Công Mân…). Đến nay đã tổ chức được 8 Tọa đàm (theo đề xuất của Ban, được Lãnh đạo Hội nhất trí thực hiện từ năm 2012, trong đó 6 tọa đàm tại Hội, 2 tọa đàm phối hợp với báo Nhân Dân, tỉnh Hà Nam). Cái khó là tất cả các nhân vật chính đều không còn. Phải tìm hiểu tư liệu nhân vật qua cơ quan mà người đó hoạt động (vì hầu hết lãnh đạo Hội là kiêm nhiệm), nhưng nhân chứng hầu hết cũng đều tuổi cao, sức yếu, không lưu giữ tư liệu cá nhân... Có khi phải lòng vòng từ người này giới thiệu tiếp người khác để hỏi, để xin tư liệu, vừa xem tài liệu vừa hỏi những điều mà có khi người nhà cũng không biết rõ, trong Nam ngoài Bắc, với vô vàn cuộc điện thoại, tin nhắn, hẹn gặp đi gặp lại... Mỗi lần đó, tôi thực sự được trải nghiệm cảm xúc, được học nhiều điều mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giá trị nghề nghiệp cao cả, của các bậc đi trước. Có lẽ đó cũng là phần thưởng, là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục không mệt mỏi công việc này, với nhiều, rất nhiều nhà báo khác đã có trong dự định.

+ Hội báo Toàn quốc 2018 đã rất thành công, điều này đã tạo áp lực cho Hội báo Toàn quốc 2019 đối với ông nói riêng và Ban nghiệp vụ nói chung như thế nào?

- Năm nay, áp lực còn lớn hơn, vì có thêm nhiều nội dung hơn, mà thời gian vẫn chỉ 3 ngày với nhiều hoạt động khác của Hội báo. Hội thảo về Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng (1920-2009) – nguyên Phó Chủ tịch HNBVN, là nhà văn hóa, người con ưu tú, cán bộ lão thành cách mạng Nam bộ, khó nhất là người thân, gia đình đều ở TP.HCM, các nhân chứng, đồng nghiệp đều tuổi rất cao, sức yếu, nhiều người chỉ biết nhưng không sâu, không nhiều… rất khó tổ chức nội dung và phát biểu tại hội thảo.

Một áp lực lớn khác là việc tổ chức chấm nhiều loại giải trong Hội báo, với hàng ngàn tác phẩm các loại, chỉ trong 3 ngày. Yêu cầu của việc chấm giải là phải nghiêm túc, khách quan và chất lượng nghiệp vụ cao, trong khi lực lượng, quỹ thời gian và kinh phí rất có hạn. Tuy nhiên, được sự tin tưởng, động viên của Lãnh đạo Hội, của các cấp Hội và hội viên qua các giải báo chí và các kỳ Hội báo, Ban Nghiệp vụ đã và đang bắt tay thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt và quyết tâm thực hiện tốt nhất, góp phần vào thành công của Hội báo.

+ Vâng, xin cảm ơn ông!

Hà Vân(Thực hiện)

Xem thêm

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Dấu mực trên mặt đá

Dấu mực trên mặt đá

(CLO) Phương pháp in trên mặt đá là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử nghề in ở Việt Nam, phản ánh sự sáng tạo của những người làm báo cách mạng trong điều kiện thiếu thốn mọi bề.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tôn vinh 85 năm Báo Việt Nam Độc lập và hành trình phát triển báo chí cách mạng

Tôn vinh 85 năm Báo Việt Nam Độc lập và hành trình phát triển báo chí cách mạng

(CLO) Nhân kỷ niệm 85 năm Báo Việt Nam Độc lập ra đời cùng các dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, ngày 30/7 tại Cao Bằng đã diễn ra trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học về hành trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Sự kiện giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật quý, khẳng định giá trị lịch sử và tinh thần cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng từ năm 1941

Nghi thức 'Truyền lửa' lan tỏa tinh thần Báo Việt Nam Độc lập tới các thế hệ người làm báo

Nghi thức 'Truyền lửa' lan tỏa tinh thần Báo Việt Nam Độc lập tới các thế hệ người làm báo

(CLO) Chiều 30/7, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Báo Việt Nam Độc lập (1/8/1941 - 1/8/2026), tại tỉnh Cao Bằng đã diễn ra nghi thức "Truyền lửa" - điểm nhấn giàu ý nghĩa, kết nối những giá trị lịch sử của Báo Việt Nam Độc lập với khát vọng phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cỡ chữ bài viết: