Tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của vua Hàm Nghi

(CLO) Tọa đàm cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của vua Hàm Nghi nhằm chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu về đời sống mỹ thuật của một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án triển lãm "Trời, non, nước" đang diễn ra tại Huế, ngày 26/3 tới đây, Viện Pháp tại Huế phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức buổi tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của vua Hàm Nghi.

Buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào 9 giờ ngày 26/3 tại Viện Pháp tại Huế, số 1 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế. Các diễn giả tham gia chương trình là TS Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của Vua Hàm Nghi, giám tuyển Ace Lê, TS Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.

toa dam ve cuoc doi va su nghiep nghe thuat cua vua ham nghi hinh 1

Vua Hàm Nghi và cuộc sống sáng tác trong thời gian ông bị lưu đày tại Algérie. Ảnh: TL

Buổi tọa đàm sẽ đi sâu vào cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của vua Hàm Nghi, một vị vua yêu nước bị lưu đày sang Algérie. Tại nơi lưu vong, ông đã biến hội họa thành niềm đam mê và phương tiện để thể hiện khát vọng tự do. Bên cạnh đó, các diễn giả cũng đem tới cho khán giả những câu chuyện về việc nghiên cứu và thực hiện triển lãm, cùng những góc nhìn từ góc độ liên ngành.

Khán giả có cơ hội nghe các diễn giả chia sẻ về bối cảnh lịch sử và sự lưu đày, điều kiện sống và giám sát tại Algérie của ông, thời gian học hội họa và kết nối nghệ thuật cũng như di sản nghệ thuật mà vua Hàm Nghi đã để lại cho lịch sử nghệ thuật của Việt Nam cũng như thế giới.

Sự kiện là cơ hội cho công chúng quan tâm tới lịch sử và nghệ thuật ở Huế mở rộng phạm vi nhìn nhận về vua Hàm Nghi, một nhân vật lịch sử có cả vai trò chính trị và văn hóa.

Vua Hàm Nghi (1871-1943) có tên húy là Nguyễn Phúc Minh, tự hiệu Ưng Lịch, lên ngôi năm 1884, khi mới 13 tuổi. Ông là hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn. Năm 1885, sau khi kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết rời khỏi kinh thành và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Năm 1888, vua bị bắt và bị Pháp đưa đi lưu đày.

Tài năng hội họa của nhà vua được khai phá khi bị lưu đày. Năm 1889, vua đặt chân đến Algérie trong tình trạng suy nhược vì sốt rét. Tại đây, ông bắt đầu học nhiếp ảnh và vẽ.

Theo cuốn "Hàm Nghi artiste: Le peintre et le sculpteur" của tác giả Amandine Dabat, vua Hàm Nghi sáng tác nhiều tác phẩm điêu khắc đồng, thạch cao, gỗ… Nhà vua theo đuổi trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng, thường ký tên trong tác phẩm của mình là Tử Xuân, Xuân Tử bằng màu đỏ hoặc không đề tên.

toa dam ve cuoc doi va su nghiep nghe thuat cua vua ham nghi hinh 2

Bức “Chiều tà” của vua Hàm Nghi. Ảnh: Millon

Trong các bức tranh phong cảnh, vua thể hiện mối liên hệ với Việt Nam qua cách xử lý bố cục, trong đó cây cổ thụ nổi bật bên trái tác phẩm giữa khung cảnh rộng lớn. Cách phân bố này được lấy cảm hứng từ bố cục quang cảnh Việt Nam truyền thống.

Tại hội thảo “Hàm Nghi - vị vua lưu đày, nghệ sĩ tạo hình Tử Xuân ở Algérie” tổ chức tại Huế hồi năm 2021, họa sĩ Đặng Mậu Tựu nhận định nhà vua sinh ra để làm họa sĩ và cần đưa ông vào trong dòng chảy của mỹ thuật nước nhà.

Thế Vũ

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: