Toà nhà chọc trời ‘gầy’ nhất thế giới có gì đặc biệt?

(CLO) Trên con phố nhà giàu 57th Street hay còn được biết đến với cái tên Billionaires' Row ở Manhattan, tòa nhà chọc trời ‘gầy’ nhất thế giới đang gây sốt trong giới siêu giàu của thành phố New York.

Một tòa nhà chọc trời mới ở New York đang thu hút sự chú ý của những người đam mê kiến trúc trên toàn thế giới. Thành phố New York nổi tiếng với chi phí sinh hoạt cao, nhà đất đắt đỏ và giao thông hay ùn tắc. Tuy nhiên, nơi đây vẫn là một trong những đô thị được yêu thích nhất ở Hoa Kỳ vì một lý do: nghị lực và tham vọng của những cư dân New York là vô song. Lĩnh vực kiến trúc của thành phố thể hiện đặc biệt rõ ràng điều này.

Cụ thể là những kiến trúc táo bạo đã tăng vọt trong vài năm qua. Từ Summit One Vanderbilt với đài quan sát cao gần 400m đến Tháp Affirmation với thiết kế thách thức trọng lực. Các tòa nhà chọc trời đang góp phần định hình lại một trong những đường chân trời nổi tiếng nhất thế giới. Tòa tháp ‘gầy’ nhất thế giới mới ra mắt gần đây tại 111 West 57th Street đang làm rung chuyển giới kiến trúc và bất động sản thành phố New York.

Với nỗ lực hợp tác của các nhà phát triển JDS Development Group, Property Markets Group và Spruce Capital Partners; SHoP Architects đã đảm nhận vai trò thiết kế ngoại thất và Studio Sofield đảm nhận phần kiến ​​trúc nội thất cho tòa nhà cao tầng mới ở địa chỉ 111 West 57th Street. Tòa nhà được coi là một tượng đài về thiết kế kiến trúc ấn tượng. Đây cũng là tòa nhà dân cư cao thứ hai ở Tây Bán cầu, cao tới 435m, bao gồm cả phần đỉnh tháp bằng thép dùng để trang trí dài 91m.

Địa chỉ 111 West 57th Street gồm có hai phần: tòa nhà gốc Steinway Hall, trụ sở công ty piano Steinway & Sons do Warren & Wetmore thiết kế và tòa nhà cao tầng mới của SHoP Architects. Bên cạnh đó, cả hai phần của quần thể đều có những căn hộ dân cư. Có 14 căn hộ trong tòa nhà được xây dựng từ năm 1925 và 46 căn hộ một tầng và căn hộ thông tầng trong tòa tháp mới.

toa nha choc troi gay nhat the gioi co gi dac biet hinh 1

111 West 57th Street là tòa nhà chọc trời mới nhất của New York, cũng là tòa nhà cao thứ hai ở Tây Bán cầu và là tòa nhà chọc trời ‘gầy’ nhất trên thế giới. - Ảnh: Dronalist

toa nha choc troi gay nhat the gioi co gi dac biet hinh 2

Tòa tháp mới, hiện là một phần của Steinway Hall, nằm trên dọc đường các tòa nhà chọc trời siêu đắt đỏ Billionaire’s Row nổi tiếng của thành phố New York. - Ảnh: David Sundberg / Esto

toa nha choc troi gay nhat the gioi co gi dac biet hinh 3

SHoP Architects đã trang bị tòa tháp mới với loại bê tông cứng nhất hiện nay, đảm bảo tòa nhà sẽ bền vững với thời gian. - Ảnh: David Sundberg / Esto

toa nha choc troi gay nhat the gioi co gi dac biet hinh 4

Để bày tỏ lòng kính trọng đối với cả Steinway Hall và bộ sưu tập các tòa nhà chọc trời có tuổi đời hàng thập kỷ nằm rải rác khắp thành phố, Sofield Studio đã tạo một vẻ quyến rũ cho sảnh trung tâm tòa tháp, với những cánh cửa cao bóng loáng và tất nhiên là cả cây đàn piano Steinway. - Ảnh: Adrian Gaut

toa nha choc troi gay nhat the gioi co gi dac biet hinh 5

Tòa tháp chọc trời 111 West 57th Street có một hồ bơi trong nhà dài 25 mét. - Ảnh: Hayes Davidson

Tòa tháp mới này trông rất ‘gầy’ từ mọi góc độ. Nó có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24: 1, chính thức đưa 111 West 57th Street trở thành tòa nhà chọc trời ‘gầy’ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cư dân không cần lo lắng rằng tòa nhà có thể bị thổi bay hoặc bị gập làm đôi khi gặp bão. Theo SHoP Architects, tòa nhà được làm bằng bê tông cứng nhất trên thế giới. Tòa nhà mang dáng dấp của phong cách kiến trúc tương lai. Tuy nhiên, các kiến trúc sư đã cố gắng đưa thẩm mỹ của Thời kỳ Hoàng kim (Golden Age) trước chiến tranh của Manhattan vào bất cứ ngóc ngách nào trong tòa nhà. Ví dụ, phần bên ngoài của tòa tháp được ốp một lớp hoa văn bằng đất nung bao phủ cả mặt đông và tây, đem đến cho tòa tháp sự quyến rũ của thẩm mỹ cuối thế kỷ 19.

SHoP Architects đã khôi phục lại phần lớn tòa nhà gần 100 tuổi Steinway Hall vốn được xây dựng vào năm 1925. Mặt tiền và tòa nhà mái vòm đã được khôi phục với sự hợp tác của Ủy ban Bảo tồn Địa danh của New York, và nó sẽ được kết nối với tòa tháp mới bằng một sảnh trung tâm rộng lớn.

Tất cả các tiện nghi trong tòa tháp đều hướng đến cuộc sống hiện đại. Tòa tháp có một hồ bơi hai làn dài 25 mét được bao quanh bởi các căn phòng nghỉ riêng (cabanas), phòng xông hơi khô (sauna), phòng xông hơi ướt (steam room), trung tâm thể dục thông tầng có gác lửng, phòng ăn riêng và bếp phục vụ ăn uống, sảnh ăn của cư dân có không gian rộng rãi, và một dịch vụ hỗ trợ tận tụy.  

Huyền Linh (Theo Architectural Digest)

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: