Tôn vinh những cá nhân xuất sắc của Hội nhà văn Hà Nội trong năm 2024

(CLO) Ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2024, Lễ trao giải thưởng, tặng thưởng Văn học Thủ đô và kết nạp hội viên Hội Nhà văn Hà Nội năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho biết, trong năm 2024, Hội Nhà văn Hà Nội đã thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng như: tổ chức Ngày thơ Hà Nội lần thứ nhất tạo được ảnh hưởng sâu rộng và lan tỏa sự tích cực trong đời sống sinh hoạt văn hóa Thủ đô; tổ chức 3 buổi tọa đàm văn học, duy trì thường xuyên 10 buổi sinh hoạt chuyên đề hàng tháng; tổ chức các chuyến đi dã ngoài tìm hiểu thực tế sáng tác; tham gia trại viết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nhà sáng tác Tam Đảo và thu hoạch được nhiều tác phẩm tốt; tham gia các cuộc vận động sáng tác; xây dựng tập Kỷ yếu Nhà văn hội viên;…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo nhà văn Trần Gia Thái, công tác hội trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do hội viên của Hội trải rộng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, hội viên cao tuổi chiếm phần nhiều nên việc đáp ứng yêu cầu chính trị của thành phố chưa được linh hoạt, kịp thời.

ton vinh nhung ca nhan xuat sac cua hoi nha van ha noi trong nam 2024 hinh 1

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Trần Gia Thái đánh giá cao kết quả mà hội đã đạt được trong năm 2024, cũng như nêu bật phương hướng, nhiệm vụ của hội trong năm 2025.

“Nhìn lại tổ chức hoạt động hội năm 2024 chúng tôi rất vui mừng với thành tích mà Hội Nhà văn Hà Nội đã đạt được, chúng ta cần tiếp tục đoàn kết, duy trì sinh hoạt, trao đổi sáng tác để có được nhiều tác phẩm hay, đúng hướng. Các các nhà văn Thủ đô cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong sáng tác phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và công chúng cả nước”, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhấn mạnh.

Về phương hướng hoạt động hội năm 2025, nhà văn Trần Gia Thái đề nghị hội tập trung chuẩn kỹ lưỡng cho Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến sẽ diễn ra vào nửa cuối Qúy I năm 2025.

Về giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm nay, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Sáng tác, Trưởng ban Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Hà Nội cho biết, các tác phẩm được các hội đồng thơ, văn xuân, lý luận phê bình và văn học dịch tuyển chọn và bỏ phiếu bầu, có 40 tác phẩm đã vào chung khảo.

ton vinh nhung ca nhan xuat sac cua hoi nha van ha noi trong nam 2024 hinh 2

Hội Nhà văn tổ chức trao giải thưởng và kết nạp hội viên năm 2024.

Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu kín và quyết định trao Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2024 cho các tác phẩm: tập thơ Đêm hoa vàng của Bình Nguyên Trang với hơn 40 bài thơ giàu chất tự sự suy tư nghiêng về phía khắc họa tâm trạng; Tập tùy văn Hoa khởi trinh của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu là tập văn xuôi có tính chiêm nghiệm với hơn 80 đoạn tản văn ngắn ghi lại những hoài niệm theo tháng năm; Tập lý luận phê bình Văn học Việt Nam tính từ dấu mốc đổi mới 1986 của nhà văn Phùng Văn Khai tập hợp những chân dung văn học của nhiều nhà văn đã góp phần vào sự phát triển của văn học VN đương đại; và tập thơ dịch song ngữ 10 nhà thơ lớn đương đại Trung Quốc của dịch giả Nguyễn Hữu Thăng.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội cũng quyết định tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời đối với nhà văn Lê Lựu vì đã có những cống hiến to lớn cho văn học Hà Nội và cả nước. Năm 2023, tặng thưởng này được trao cho nhà văn Ma Văn Kháng.

Cũng trong dịp này, Hội đồng chuyên môn, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã xét duyệt 45 tác giả đủ tiêu chuẩn vào hội, trong đó có 7 tác giả chuyên ngành văn xuôi, 2 tác giả chuyên ngành phê bình văn học, 1 dịch giả văn học và 35 tác giả thơ. Trong đó có nhiều tác giả đã quen mặt với độc giả Thủ đô và cả nước như: nhà văn Đào Quốc Vịnh, nhà văn Hoàng Dự, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình,…  

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: