Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đều khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, chở che, trong 80 năm qua, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao Việt Nam luôn chung sức, đồng lòng, kề vai, sát cánh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, cũng như những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 80 năm qua.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, trên cơ sở nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo “tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên", thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau và với các ban, bộ, ngành, địa phương, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, những lực lượng trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Tổng Bí thư Tô Lâm thân ái gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại biểu các cơ quan thuộc 3 Bộ lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tuy chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức lực lượng có sự khác biệt, mang tính đặc thù của mỗi lực lượng, nhưng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Ngoại giao Việt Nam đều kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng nền hòa bình của Tổ quốc, cùng toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, tăng cường đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư chia sẻ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Vì vậy, Công an và Quân đội phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Bác Hồ cũng từng dạy: Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô ngày 14/02/1961” cho Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và nói chuyện tại Hội nghị ngoại giao lần thứ nhất năm 1957” cho đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý, những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức mới. Để thực hiện 3 mục tiêu lớn xuyên suốt hiện nay là giữ vững hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đoàn kết gắn bó chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ, sự trung thành, tiềm năng và sức mạnh của 3 lực lượng.

* Tiếp đó, tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã dự Chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “80 năm - Bản hùng ca vang mãi”, tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình do Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an), Đảng ủy Bộ Ngoại giao đồng tổ chức.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng "80 năm - Bản trường ca vang mãi”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, chủ đề xuyên suốt khơi dậy lòng yêu nước, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và ngành Ngoại giao Việt Nam.

Trong không gian lắng đọng, giàu cảm xúc của nghệ thuật, Chương trình được mở đầu với phần khai từ tác phẩm “Khúc khải hoàn”, là những giai điệu hào sảng, phơi phới tin yêu, tự hào của màn hợp xướng do các nghệ sĩ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thể hiện.

Chú thích ảnh
Chương trình dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị chỉ đạo thực hiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình nghệ thuật chia thành 3 phần. Phần I “Ánh sáng soi đường” gồm các tiết mục: Từ làng Sen, Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó; Liên khúc: “19/8”; Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc.

Phần 2 “Sứ mệnh vinh quang” gồm các tiết mục: Trường ca sông Lô, Tiểu đoàn 307, Biết ơn Chị Võ Thị Sáu, Tình em, Khí nhạc: Tổ khúc Trường Sơn, Bước chân trên dải Trường Sơn, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Chúng con canh giấc ngủ cho Người, Việt Nam quê hương tôi.

Phần 3 “Thanh âm kết nối” gồm các tiết mục: Hà Nội 12 mùa hoa, Mời bạn đến thăm chốn này – Việt Nam luôn đón chào, O Sole Mio (song ngữ Ý-Việt), Hello Vietnam (song ngữ Anh - Việt); Liên khúc kết: “Vinh quang ngành Ngoại giao Việt Nam”; Giữ trọn lời thề; Vì nhân dân quên mình.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “80 năm - Bản trường ca vang mãi” gồm 3 phần: Ánh sáng soi đường, Sứ mệnh vinh quang và Thanh âm kết nối. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình nghệ thuật do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Đại tá, Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc chỉ huy dàn nhạc. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Công an nhân dân; Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn Văn công Quân khu 2, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam thực hiện.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: