Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các điển hình tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, đại diện lãnh đạo, các đơn vị thuộc Bộ Công an…

tong-bi-thu-gap-mat-dai-bieu-tieu-bieu-toan-quoc-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới," ngày 1/7/2024, Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cả nước - lực lượng được thành lập trên cơ sở kiện toàn thống nhất tổ chức của ba lực lượng gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.

Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, khẳng định là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại buổi gặp mặt, các cá nhân tiêu biểu đã báo cáo những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số nội dung về hỗ trợ phương tiện, xăng xe khi thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách khác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp mặt đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên toàn quốc; chúc các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ở ngõ xóm, làng bản, nơi cư trú mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Tổng Bí thư bày tỏ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn; cung cấp nhiều thông tin giá trị; chủ động hỗ trợ, phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngăn chặn kịp thời các vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

tong-bi-thu-gap-mat-dai-bieu-tieu-bieu-toan-quoc-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại khó khăn của bản thân, gia đình, cùng chính quyền địa phương và Công an xã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, được nhân dân đánh giá cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh an ninh cơ sở là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác này, Đảng, Nhà nước đã quyết định thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, những đồng chí có ưu thế là người địa phương, có quá trình công tác lâu dài, gắn bó với địa bàn, gần dân, sát dân, nắm chắc đặc điểm tình hình dân cư, am hiểu phong tục, tập quán; với nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã triển khai các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong năm vừa qua, an ninh cơ sở được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu thực chất; trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân, có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà điển hình là 70 tập thể, cá nhân dự buổi gặp mặt hôm nay đã đạt được trong thời gian qua.

Biểu dương Bộ Công an đã kịp thời tổng kết, phát hiện, tôn vinh, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chăm lo để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

tong-bi-thu-gap-mat-dai-bieu-tieu-bieu-toan-quoc-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-8.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, Bộ Công an cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên rà soát, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn; trên cơ sở điều kiện kinh tế của địa phương, từng bước quan tâm, hỗ trợ chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy thành tích kết quả, Tổng Bí thư mong muốn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục đoàn kết, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục vận động nhân dân hăng hái thực hiện các chủ trương của Đảng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật khác; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phối hợp với lực lượng công an giúp dân, nhất là trong những lúc hiểm nguy, gian khó, trong thiên tai, bão lũ và các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Với những thành tích, kết quả bước đầu đã đạt được, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Công an cấp xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh cơ sở, bảo vệ và phục vụ nhân dân.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: