Tổng Bí thư Tô Lâm: Lực lượng Công an nhân dân phải luôn giữ vững thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Đại tướng Trịnh Văn Quyết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng tham dự.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Thượng tướng Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, cố Bộ trưởng Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho đại diện gia đình cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu cán bộ Công an nghỉ hưu đã phát biểu chân thành, tâm huyết; bày tỏ tin tưởng hơn vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của nhân dân, hy vọng về tương lai tươi sáng của đất nước.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được gặp các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã và đang góp phần viết nên những trang sử hào hùng, oanh liệt của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, đã hiến dâng tài năng, sức lực, một phần xương máu để đất nước nở hoa kết trái, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, trường tồn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong suốt 80 năm qua, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân, những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và của cách mạng Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đã thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh và bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại. buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt gần 1 thế kỷ theo Đảng, lực lượng công an đã trưởng thành vượt bậc, nhiều tướng lĩnh, sỹ quan Công an trở thành Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đội ngũ Công an nhân dân ngày một lớn mạnh, trưởng thành. Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an nhân dân. Nhưng điều quý giá, thiêng liêng nhất là Công an nhân dân được Đảng, nhân dân tin yêu. Công an nhân dân thực sự là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh, vì nhân dân mà phục vụ.

Tổng Bí thư lưu ý, ngày nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn thép” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; phải luôn luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, những tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, là vốn quý của lực lượng Công an nhân dân và của cả dân tộc: dù đã nghỉ công tác hay vẫn đang trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy, mong tiếp tục phát huy phẩm chất “Công an nhân dân vì dân phục vụ”; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ; bằng kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của mình, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, truyền lửa, truyền nghề cho lớp cán bộ kế cận; kiên định về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sáng về lối sống; giúp các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc rằng: “Làm người Công an cách mạng, điều cốt yếu là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà chiến đấu.”

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư đã chỉ ra tám bài học kinh nghiệm, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy lý tưởng cách mạng và lợi ích quốc gia -dân tộc làm kim chỉ nam hành động; gắn bó máu thịt với nhân dân -dựa vào dân, vì dân phục vụ, lấy niềm tin của dân làm thành trì vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ; kiên định bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi biến động, không bị mua chuộc, không bị lung lạc, mỗi cá nhân là một lá chắn thép trước mọi phương thức tấn công của kẻ thù; chủ động nắm chắc tình hình – dự báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Lực lượng công an đã kết hợp sức mạnh chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, xử lý kịp thời, đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao; đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tập thể, giữ kỷ luật nghiêm minh; không ngừng học tập, rèn luyện, hiện đại hóa nghiệp vụ – luôn thích ứng với tình hình, công nghệ, phương thức tội phạm mới, nhưng quan trọng nhất là hiện đại hóa con người theo phương châm “người trước- súng sau”; kết hợp chặt chẽ an ninh với phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho đất nước vươn lên theo phương châm “ổn định để phát triển và phát triển để ổn định”.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, văn minh và hạnh phúc, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải luôn ở thế chủ động tiến công, giữ vững thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân. Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có, mà được xây đắp từ máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của bao thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân quán triệt, thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhất là tám bài học kinh nghiệm quý báu; nhấn mạnh, những ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư là những định hướng rất quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nói chung, các tướng lĩnh nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng các đại biểu sách: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: