Tổng công tố Israel ra lệnh điều tra vợ của Thủ tướng Netanyahu

(CLO) Tổng công tố Israel, Gali Baharav-Miara, đã ra lệnh điều tra vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu, vào thứ Năm vì những cáo buộc khác nhau.

Thủ tướng Israel hiện đang là bị can của phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài sau khi bị truy tố vào năm 2019 với các cáo buộc gian lận, vi phạm lòng tin và nhận hối lộ. Ông Netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố mình là nạn nhân của "trả thù chính trị".

Trong khi đó, bà Sara trước đây đã bị cáo buộc có hành vi chèn ép đối với nhân viên và chi tiêu quá mức, cũng như sử dụng tiền công quỹ vì mục đích cá nhân.

tong cong to israel ra lenh dieu tra vo cua thu tuong netanyahu hinh 1

Ông bà Sara và Benjamin Netanyahu. Ảnh: Văn phòng báo chí Chính phủ Israel

Bộ Tư pháp Israel hôm thứ Năm tuyên bố rằng cuộc điều tra về bà Sara sẽ tập trung vào những phát hiện từ báo cáo điều tra gần đây của chương trình Uvda trên Kênh 12 của Israel .

Báo cáo bao gồm các tin nhắn WhatsApp dường như cho thấy bà Sara đã chỉ đạo một cựu trợ lý tổ chức các cuộc biểu tình chống lại các đối thủ chính trị và đe dọa Hadas Klein, một nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử tham nhũng của chồng bà.

Bà Sara bị cáo buộc khuyến khích cảnh sát trấn áp những người biểu tình chống chính quyền và ra lệnh cho Hanni Bleiweiss, cựu trợ lý của chồng bà, tổ chức các cuộc biểu tình chống lại những người này. 

Bà Bleiweiss, người qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2023, được cho là đã bị bà Sara chèn ép, khiến bà phải chia sẻ tin nhắn này với một phóng viên ngay trước khi qua đời, theo theo báo cáo của Uvda .

Thủ tướng Netanyahu gọi báo cáo của Uvda là "dối trá" trong một video được phát hành vào thứ Năm. "Những đối thủ cánh tả và phương tiện truyền thông đã tìm thấy mục tiêu mới-cũ. Họ tấn công vợ tôi, Sara, một cách không thương tiếc", ông nói và gọi chương trình này là "tuyên truyền sai sự thật, tuyên truyền xấu xa đưa ra những lời dối trá từ bóng tối".

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, người đã nhiều lần kêu gọi sa thải Tổng công tố Baharav Miara, cho biết thông báo hôm thứ Năm của Bộ Tư pháp là một lý do nữa khiến bà phải bị sa thải. "Người nào đàn áp các bộ trưởng chính phủ và gia đình họ về mặt chính trị thì không thể tiếp tục làm Tổng công tố".

Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin, một đồng minh khác của Thủ tướng Israel và là người chỉ trích bà Miara, cũng đã cáo buộc Tổng công tố này tập trung vào "tin đồn trên truyền hình".

Ngoài các rắc rối pháp lý đang phải đối mặt ở quê nhà, Thủ tướng Israel còn đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt giữ về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến ở Gaza. Ông Netanyahu cũng bác bỏ cáo buộc này.

Hoàng Anh (theo T.O.I, Newsweek, Irish News)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: