Tổng Công ty Điện lực miền Bắc góp phần đảm bảo an sinh xã hội

(CLO) Ngày 23/9, tỉnh Điện Biên phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện chủ  trương  hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nâm Pồ: ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng thành Tổng công ty; bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc; ông Lê Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc; ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

Ông Lê Minh Tuấn – Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên nhận Bằng Khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Ông Lê Minh Tuấn – Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên nhận Bằng Khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Dự án xây nhà cho hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên do Bộ Công An phát động với chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 600 hộ nghèo huyện Nậm Pồ với kinh phí phát động là 30 tỷ đồng. Trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam 15 tỷ đồng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc là 15 tỷ đồng, nhằm triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm  nhà cho hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên với nhiệm vụ góp phần đảm bảo tốt vấn đề an sinh vì sự phát triển của cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh: Ngay sau khi Bộ Công an phát động, trên cơ sở Nghị quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh Điện Biên được đưa ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Ban chuyên môn, đồng thời giao nhiệm vụ cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Điện Biên phối hợp chặt chẽ với đơn vị thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Nậm Pồ và các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp làm nhà, kịp thời bố trí kinh phí triển khai chương trình.

Ông Lê Minh Tuấn đã gửi lời cảm ơn cũng như đánh giá cao và ghi nhận rất lớn sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị đã được giao thực hiện chương trình: UBND huyện Nậm Pồ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn kinh tế quốc phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chung sức cùng thực hiện dự án. Sau hơn  hai tháng triển khai trong điều kiện thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Nhưng tất cả đã vào cuộc rất quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn thi công để hoàn thành toàn bộ 613 ngôi nhà.

Tính đến ngày 20/9/2020 toàn huyện Nậm Pồ đã xây dựng hoàn chỉnh được 607/613 hộ mang lại ý nghĩa và nguồn động viên rất lớn cho nhân dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên. Ông Lê Minh Tuấn chúc bà con huyện Nậm Pồ được hưởng thụ dự án này An cư – Lạc nghiệp yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tiếp tục giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Tại Hội nghị tổng kết ông Mùa A Sơn -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của các đơn vị của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Công ty Điện lực Điện Biên, các cấp chính quyền huyện Nậm Pồ đã vào cuộc quyết liệt dành nhiều thời gian, công sức gấp rút hoàn thành mục tiêu hỗ trợ làm nhà cho các hỗ nghèo huyện Nậm Pồ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Qua đó, góp phần giúp cho các hộ dân yên tâm lao động, sản xuất, bám đất, bám bản, hạn chế được việc di cư tự do và hạn chế tham gia vào các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch, phản động, các loại đối tượng; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia khu vực phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công An đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, các chương trình thường niên tri ân khách hàng đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thiếu tướng Lê Tấn Tới cho rằng: Dự án triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm  nhà cho hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc tài trợ với kinh phí  30 tỷ đồng là hoạt động thể hiện truyền thống quý báu lá lành đùm lá rách của dân tộc, thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, với mục tiêu là nhằm giúp các hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. Đồng thời góp phần giúp đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, sáng tạo trong lao động sản xuất, đời sống tinh thần ngày một cải thiện, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị và nâng cao đời sống của bà con.

Việt Hạnh

Xem thêm

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 khiến nhiều tuyến đường tại phường Lào Cai và xã Cốc San ngập sâu, có vị trí hơn 1m. Nước chảy xiết, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cỡ chữ bài viết: