Tổng Giám đốc WHO lần thứ hai tới CHDC Congo khi dịch Ebola bùng phát dữ dội

(CLO) Ngày 5/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã tới thủ đô Kinshasa của CHDC Congo để thúc đẩy các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh Ebola đang bùng phát dữ dội.

Chuyến thăm diễn ra khi các báo cáo cho thấy tốc độ lây lan của virus đang vượt xa khả năng kiểm soát của các lực lượng y tế tại chỗ.

Trong các cuộc gặp gỡ với các tổ chức cứu trợ và quan chức chính phủ, ông Tedros cảnh báo rằng dịch bệnh đang lan rộng nhanh hơn khả năng mở rộng quy mô ứng phó của các đối tác, với số ca mắc mới tăng gấp đôi tại một số điểm nóng chỉ trong tuần qua.

ho9zevjw8aauuzp.jpg
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp tại CHDC Congo hôm 5/8. Ảnh: X/DrTedros

Ông nhấn mạnh rằng mọi người đều đồng ý về việc phải khẩn cấp và ồ ạt mở rộng mọi nỗ lực trên tất cả các trụ cột ứng phó và bởi tất cả các đối tác. Tính đến ngày 5/8, quốc gia Trung Phi này đã ghi nhận 3.874 ca nhiễm và 1.751 ca tử vong, biến đây thành đợt bùng phát Ebola lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ sau đại dịch tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

Đợt dịch hiện tại do chủng virus Bundibugyo gây ra, vốn chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê chuẩn. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ tử vong hiện đang ở mức khoảng 45,1%. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là có tới 60% đến 70% số ca nhiễm mới được phát hiện bên ngoài các mạng lưới truy vết tiếp xúc hiện có, điều này làm suy yếu nỗ lực ngăn chặn chuỗi lây truyền sớm.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi nhiều nhân viên y tế tuyến đầu tại tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch bệnh, đã bắt đầu đình công để phản đối việc bị chậm chi trả phụ cấp. Tại thị trấn khai thác mỏ Mongbwalu, cảnh sát đã phải nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông nhân viên y tế biểu tình tại một trung tâm điều trị.

Để đối phó với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết một trung tâm điều trị Ebola mới với quy mô 100 giường bệnh đã được khánh thành tại Bunia vào ngày 4/8. Tuy nhiên, các tổ chức như Bác sĩ không biên giới (MSF) cảnh báo rằng sự hỗ trợ vẫn chưa đến được các cộng đồng đủ nhanh để bẻ gãy các chuỗi lây truyền. Ông Tedros cũng khẳng định rằng không thể ngăn chặn Ebola nếu thiếu đi sự tin tưởng, sự dẫn dắt và sự đồng hành của chính cộng đồng địa phương.

Xem thêm

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi một hầm khai thác vàng ở đông bắc Sudan bị sập. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích dưới đống đất đá.

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Bộ Thông tin Pakistan cho biết, 28 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Afghanistan hôm 21/9. Phía Afghanistan thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

(CLO) Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza đã trở lại lớp học trực tiếp sau gần 3 năm, trong bối cảnh nhiều trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại và hàng nghìn gia đình vẫn gặp khó khăn vì chiến tranh.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Lực lượng AI", đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một "tổng chỉ huy" để giám sát lĩnh vực này trong bối cảnh sức ép về quản lý trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

(CLO) Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.

Cỡ chữ bài viết: