Tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình có chất lượng tốt

(CLO) Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình có chất lượng tốt, các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Tại Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 22/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh - phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, tính đến ngày hôm nay (22/8), về tổ chức lực lượng, có 06 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

z6934331507404_8d00c2511bd64961e8aface490a2864a.jpg
Thiếu tướng Tống Văn Thanh - phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin

Lực lượng diễu binh, diễu hành: 04 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an).

Các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 04 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đã đến Việt Nam: Campuchia 15/8, Lào 16/8, Nga 20/8, Trung Quốc dự kiến cuối tháng 8).

Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 01 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối LLVT đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối LLVT mới được bổ sung từ ngày 21/8).

Về tình hình, kết quả tổ chức luyện tập, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia A80 từ đầu tháng 5/2025, tổ chức hợp luyện 04 buổi, tổng hợp luyện 05 buổi (17/7, 05/8, 13/8, 16/8 tại TB4 và 21/8).

“Riêng buổi Tổng hợp luyện tối qua, 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng (trừ khối Không quân, Pháo lễ) và 03 khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia. Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Bộ Quốc phòng tham gia Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, gian trưng bày trong nhà với chủ đề “Kiến tạo phát triển”, diện tích 702m, tái hiện những mốc son lịch sử của QĐND Việt Nam trong hành trình 80 năm cùng đất nước; áp dụng các công nghệ trong trưng bày, giới thiệu truyền thống và hiện đại; có khu vực trải nghiệm để tăng tương tác với khách tham quan.

Tham gia trưng bày tại khu vực ngoài trời với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”, diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng.

z6934331505033_e03018b78dbd3f1d55b72f96c7db008a.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan và địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự góp mặt của các đoàn kiều bào và đại biểu quốc tế. Đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành riêng trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ có ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam mà còn mang ý nghĩa quan trọng với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Vì vậy, trong dịp Đại lễ này, Việt Nam đã mời nhiều đoàn đại biểu quốc tế tham dự.

Hiện Việt Nam đã nhận được sự khẳng định tham gia của hơn 20 đoàn đại diện chính đảng các nước, 8 đoàn quốc phòng các nước, cùng các đoàn từ Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga và Trung Quốc.

Để bạn bè quốc tế có cái nhìn chân thực về sự phát triển của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cũng mời một số phóng viên quốc tế quan tâm và có thiện cảm với đất nước đến tham dự. "Đây là dịp để phóng viên nước ngoài tận mắt chứng kiến những thành tựu của đất nước ta", bà Hằng nhấn mạnh.

Một điểm nhấn đặc biệt của Đại lễ năm nay là sự tham gia của đoàn kiều bào tiêu biểu. Bà Hằng cho biết có 50 kiều bào đang sinh sống tại 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã về Việt Nam và đang tích cực luyện tập để tham gia diễu hành trong Lễ diễu binh, diễu hành 2/9. "Trong 80 năm, đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9", bà Hằng cho biết.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định trong suốt 80 năm qua, kiều bào đã có những đóng góp to lớn cả về vật chất, tinh thần, thậm chí xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, gần 100 đại biểu là bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam trong suốt 80 năm qua cũng được mời tham dự. "Đây là dịp chúng ta tri ân bạn bè quốc tế có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước", bà Hằng nói.

z6934331522285_f70096e13244ab6db65b4b9da64e2557.jpg
Bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin.

Chia sẻ định hướng tuyên truyền tại họp báo, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đây không chỉ là dịp để cả nước ôn lại truyền thống hào hùng, mà còn là thời điểm khẳng định những thành tựu vượt bậc và khơi dậy khát vọng phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng.

“Tất cả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm lần này phải hướng mạnh về nhân dân, hướng mạnh về cơ sở”, bà Mai nhấn mạnh.

Theo bà Mai, đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước, tôn vinh công lao của những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, quyết tâm đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, với khát vọng cống hiến mạnh mẽ.

Bà Đinh Thị Mai chỉ rõ những điểm nhấn đặc biệt trong đợt kỷ niệm trọng đại này, tập trung vào thành tựu sau 80 năm, tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu của đất nước trên tất cả các lĩnh vực: từ kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội đến đối ngoại. Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh việc Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia non trẻ, đối mặt với "ba loại giặc" để trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD.

Kỷ niệm 2/9 năm nay cũng là tròn 2 năm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Những kết quả ban đầu đã khẳng định chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Bà Mai khẳng định, đây là nhân tố quan trọng tạo đà và sức lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở.

20250822_162512.jpg
Phóng viên báo chí đặt câu hỏi tại họp báo.

Hoạt động tri ân và chăm lo đời sống nhân dân, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức gặp mặt để thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và gia đình chính sách.

Hàng loạt công trình trọng điểm được khởi công và khánh thành vào ngày 19/8, đồng loạt hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống và phát triển đất nước.

Đáng chú ý, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tầng lớp nhân dân sẽ hoàn thành vào ngày 31/8, một hoạt động thiết thực hướng về nhân dân.

Lễ diễu binh, diễu hành trang trọng, ý nghĩa, với gần 30.000 người tham gia, lễ diễu binh, diễu hành lần này đặc biệt ưu tiên và đón tiếp chu đáo các đại biểu là lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và các đại biểu tiêu biểu từ khắp cả nước. Bà Mai nhấn mạnh, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị phương án chu đáo để các cựu chiến binh, người cao tuổi không thể đến Quảng trường Ba Đình vẫn có thể theo dõi chương trình một cách thuận lợi.

Bà Mai tin tưởng rằng, với tâm huyết và trách nhiệm, đội ngũ nhà báo sẽ góp phần vào thành công của sự kiện, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đây là dịp để khẳng định “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: