Tổng thống Biden: Afghanistan cần tự quyết định tương lai, Mỹ rút hết quân vào 31/8

Thứ sáu, 09/07/2021 18:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (8/7) bảo vệ mạnh mẽ quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan, nói rằng người dân Afghanistan phải tự quyết định tương lai của mình, thay vì hy sinh một thế hệ người Mỹ khác trong một cuộc chiến bất khả kháng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết quân đội Afghanistan có khả năng đẩy lùi Taliban trước lo ngại về một cuộc nội chiến. Ông Biden đã đặt mục tiêu là sẽ rút những binh lính cuối cùng trước ngày 31/8, trừ đi khoảng 650 quân để đảm bảo an ninh cho đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Ông Biden cho biết Mỹ từ lâu đã đạt được lý do ban đầu cho việc xâm lược đất nước vào năm 2001: loại bỏ tận gốc các tay súng al-Qaeda và ngăn chặn một cuộc tấn công khác vào Mỹ tương tự như vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Chủ mưu của vụ tấn công đó, Osama bin Laden, đã bị một đội quân Mỹ tiêu diệt vào năm 2011.

Ông nói: "Chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đó, đó là lý do tại sao chúng tôi đi. Chúng tôi không đến Afghanistan để xây dựng đất nước. Đó là quyền và trách nhiệm của riêng người dân Afghanistan trong việc quyết định tương lai của họ và cách họ muốn điều hành đất nước".

Ông Biden kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường sức ảnh hưởng trong việc môi giới một thoả thuận giữa các bên đang tham chiến. Ông nói rằng chính phủ Afghanistan nên tìm kiếm một thỏa thuận với Taliban để cho phép họ chung sống hòa bình.

Ông nói rằng "cách duy nhất để có được hòa bình và an ninh ở Afghanistan là nếu họ hợp tác với Taliban ... Việc một chính phủ thống nhất ở Afghanistan kiểm soát toàn bộ đất nước là rất khó xảy ra".

Đây là bài phát biểu chi tiết nhất của ông Biden cho đến nay về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan khi nhiều người lên tiếng yêu cầu ông đưa ra bình luận kỹ càng hơn về quyết định này.

Ông Biden cho biết Mỹ có kế hoạch chuyển hàng nghìn thông dịch viên người Afghanistan ra khỏi đất nước sau khi kết thúc nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại nước này.

Họ sẽ được chuyển đến các nước thứ ba và có thể xin thị thực Mỹ để vào Mỹ, ông nói. Guam, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là những địa điểm khả thi, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

Cuối tuần trước, Mỹ đã từ bỏ căn cứ không quân Bagram, nơi đóng quân lâu năm cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại nước này, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết việc rút quân đã hoàn tất 90%.

Washington đã đồng ý rút lui trong một thỏa thuận được đàm phán vào năm ngoái dưới thời ông Donald Trump. Ông Biden đã phủ nhận các nhà lãnh đạo quân sự muốn duy trì sự hiện diện lớn hơn để hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan và ngăn Afghanistan trở thành nơi trú ẩn cho các nhóm cực đoan.

Vào tháng 4, ông  Biden đã ban hành sắc lệnh yêu cầu rút các lực lượng Mỹ trước ngày 11/9 sau 20 năm xung đột.

Các quan chức an ninh Afghanistan cho biết, các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát một huyện ở miền tây Afghanistan vào hôm thứ Năm, nơi có đường biên giới chính với Iran, khi lực lượng nổi dậy Hồi giáo tiếp tục các cuộc tiến công quân sự nhanh chóng trên khắp đất nước.

Trong tuần trước, Taliban đã tràn qua các khu vực giáp ranh với 5 quốc gia là Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc và Pakistan. Chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng Austin Miller, cảnh báo rằng nước này có thể đang tiến tới một cuộc nội chiến.

Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng quân đội Afghanistan yếu kém và triển vọng tồn tại của chính phủ Kabul trong ngắn hạn là không tốt.

Chính quyền của ông Biden cũng đang vật lộn với kế hoạch cấp thị thực khẩn cấp cho những người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban tấn công cao nhất, bao gồm cả những người phiên dịch từng làm việc với lực lượng nước ngoài. Các nhóm nhân quyền đang thúc đẩy thêm 2.000 phụ nữ dễ bị tổn thương vào danh sách.

Một số đảng viên Cộng hòa đang chỉ trích ông Biden về việc rút quân, mặc dù ông Trump đã làm trung gian cho một thỏa thuận với Taliban để chấm dứt sự can dự của Mỹ vào cuộc chiến.

Quốc Thiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h