Tổng thống Biden cam kết tăng thuế người giàu và tiết lộ khoản viện trợ khổng lồ 1,8 nghìn tỷ USD

Thứ sáu, 30/04/2021 08:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Biden sẽ tăng mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất lên 39,6% đối với những người kiếm được hơn 400.000 USD/năm, lãi vốn từ thuế ở mức tương tự đối với những người có thu nhập từ 1 triệu USD trở lên.

Ông cũng quyết định chấm dứt việc giảm thuế lợi tức đối với tài sản thừa kế cũng như khoản lãi suất mang theo từ việc giảm thuế sẽ được các nhà quản lý quỹ sử dụng.

Tổng thống Joe Biden thảo luận về những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại virus coronavirus trong 100 ngày đầu cầm quyền. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Joe Biden thảo luận về những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại virus coronavirus trong 100 ngày đầu cầm quyền. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã lật ngược tình thế của đại dịch Covid-19 - giết chết hơn nửa triệu người Mỹ và làm tê liệt nền kinh tế. Ông cam kết sẽ tăng thuế đối với những người giàu có để chi trả cho các kế hoạch đầy tham vọng, cũng như đầu tư hàng nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, giáo dục và các ưu tiên khác của Đảng Dân chủ.

Ông Biden nói trong bài phát biểu đầu tiên trước một phiên họp chung của Quốc hội hôm thứ 4 rằng: “Nước Mỹ đang trên đà phát triển trở lại. Biến nguy cơ thành khả năng. Khủng hoảng thành cơ hội. Trở lại đầy mạnh mẽ. ”

Nhưng ông cảnh báo các tập đoàn và những người Mỹ giàu có rằng, ông hy vọng họ sẽ gánh thêm gánh nặng tài trợ cho những tiến bộ của đất nước.

Ông nói: “Đã đến lúc các công ty Mỹ và 1% người Mỹ giàu có nhất phải trả công bằng cho công việc của họ,” ông hứa sẽ “thưởng cho công việc chứ không phải của cải” bằng cách tăng thuế 1% đối với người giàu nhất và ra lệnh cho Sở Thuế vụ “đàn áp các triệu phú và những tỷ phú gian lận thuế của họ ”.

Ông sẽ khôi phục mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất lên 39,6% đối với những người kiếm được hơn 400.000 USD một năm, lãi vốn từ thuế ở mức tương tự đối với những người có thu nhập từ 1 triệu USD trở lên và chấm dứt việc giảm thuế lợi tức đối với tài sản thừa kế cũng như khoản lãi suất mang theo từ việc giảm thuế sẽ được các nhà quản lý quỹ sử dụng.

Ông nói: “Những gì tôi đã đề xuất là một điều công bằng. Đó là trách nhiệm về mặt tài chính, các chương trình hứa hẹn sẽ được tài trợ một phần bởi việc tăng thuế và điều này sẽ tạo ra hàng triệu việc làm và phát triển nền kinh tế đất nước”.

Gói Viện trợ Gia đình Mỹ

Bài phát biểu dài 65 phút của Biden đã đưa ra tầm nhìn rộng lớn về sự phục hồi của đất nước sau đại dịch, xoay quanh vai trò được mở rộng rộng rãi của chính phủ liên bang. Các trợ lý của ông nói rằng ông coi sự nổi lên của quốc gia sau một năm đóng cửa, chết chóc và suy sụp kinh tế là cơ hội duy nhất để thuyết phục cử tri rằng đất nước đoàn kết hơn - và sẵn sàng cho các khoản đầu tư lớn từ người đóng thuế.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã tiết lộ Kế hoạch Gia đình Mỹ của mình, một gói tín dụng thuế trị giá 1,8 nghìn tỷ USD và các ưu tiên trong nước bao gồm chăm sóc trẻ em, nghỉ phép có lương và đại học cộng đồng miễn học phí sẽ được tài trợ một phần bởi các đợt tăng thuế lớn nhất đối với những người Mỹ giàu có trong nhiều thập kỷ.

Ông cũng giới thiệu dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỷ USD được đề xuất trước đó của mình, coi nó như một công cụ tạo việc làm đặc biệt cho những người không có bằng đại học – đây là nhóm những người Mỹ phần lớn ủng hộ người tiền nhiệm của mình, cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông nói: “Gần 90% công việc cơ sở hạ tầng được tạo ra trong Kế hoạch việc làm của Mỹ không yêu cầu bằng đại học và 75% công việc không yêu cầu bằng cấp cao đẳng.”

Ông cho rằng, kế hoạch này là “một bản thiết kế cơ bản để xây dựng nước Mỹ”.

Sau bài phát biểu, Biden sẽ đi theo con đường của những người tiền nhiệm bằng cách đưa thông điệp của mình trực tiếp đến các cử tri, với các chuyến đi đến các bang quan trọng để khuếch đại các đề xuất của mình. Tổng thống Biden sẽ cùng vợ và các thành viên nội các dự định đến thăm khoảng 10 tiểu bang trên nước Mỹ. Điều đó sẽ bao gồm cả chuyến đi của Biden vào thứ 5 tới Atlanta, nơi ông dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu tình bằng ô tô để kỷ niệm 100 ngày nắm quyền của mình.

Ngày hôm sau, Biden sẽ đến thăm Philadelphia để kỷ niệm 50 năm thành lập Amtrak - nơi dự kiến sẽ nhận được khoản tài trợ đáng kể theo kế hoạch cơ sở hạ tầng của ông - tại Nhà ga Phố 30 của thành phố. Georgia và Pennsylvania là nơi đã đánh dấu những chiến thắng bầu cử quan trọng của Tổng thống Biden vào tháng 11/2020 sau khi họ bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016.

Huy Hoàng

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
VPBank (VPB) lãi trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ

VPBank (VPB) lãi trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ

(CLO) Trong quý 1/2024 ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất tăng gần 66% so với cuối năm 2023 và 64% so với cùng kỳ, hoàn thành 1/4 mục tiêu năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm