Tổng thống Biden chỉ trích phát biểu không bảo vệ thành viên NATO của ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê phán mạnh mẽ bình luận của cựu Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ có thể không bảo vệ các thành viên NATO đóng góp không đầy đủ cho khối, và mô tả đó là phát biểu “nguy hiểm”.

Trong bài phát biểu hôm 13/2 nhằm vận động ủng hộ cho dự luật trị giá 95,34 tỷ USD bao gồm viện trợ cho Ukraine, Israel và một số đồng minh khác của Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã lên án những bình luận của người tiền nhiệm Donald Trump về vấn đề an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

tong thong biden chi trich phat bieu khong bao ve thanh vien nato cua ong trump hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả những phát biểu mới đây của ông Donald Trump về NATO là "nguy hiểm" - Ảnh: ABC

Trước đó, trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nam Carolina hôm 10/2, ông Donald Trump đã bày tỏ quan điểm rằng Mỹ sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO nếu những nước này không chi đủ tiền cho ngân sách quốc phòng như quy định của khối.

Nhận xét của ông Trump đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trên khắp châu Âu, khiến nhiều nhà lãnh đạo lo lắng về những quyết sách trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của cựu Tổng thống Mỹ, nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay.

Bình luận về những phát biểu này, Tổng thống Joe Biden nói: “Bạn có thể tưởng tượng một cựu tổng thống Mỹ nói như vậy không? Cả thế giới đã nghe thấy điều đó”. Ông chủ hiện tại của Nhà Trắng cho rằng những gì người tiền nhiệm nói hôm 12/2 về NATO là “nguy hiểm” và “tồi tệ”.

Tổng thống Biden cũng phê phán ông Trump vì khuyến khích các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ từ chối ủng hộ dự luật mà chính phủ của ông đang đề xuất, trong đó bao gồm hàng chục tỷ USD viện trợ cho Ukraine, Israel và một số đồng minh khác.

Tổng thống Biden nói: “Sự nguy hiểm đối với an ninh của Mỹ đã rất cao trước khi dự luật này được Thượng viện thông qua vào đêm qua. Nhưng trong những ngày gần đây, những nguy cơ đó đã tăng lên. Và đó là bởi vì cựu tổng thống đã gửi một tín hiệu nguy hiểm và gây sốc với thế giới”.

Nguyễn Khánh (theo Reuters, The Guardian)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: