Tổng thống Biden công bố kế hoạch mới đối phó Omicron

(CLO) Giữa bối cảnh số ca mắc biến thể Omicron gia tăng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khi có 49 trong số 50 bang ở Mỹ có người mắc. Tổng thống Biden đã kêu gọi người dân Mỹ tiêm nhắc lại để gia tăng mức độ bảo vệ chống lại biến thể Omicron.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/12 đã tìm cách trấn an người dân về khả năng đối phó của nước này trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron vốn đã trở thành biến thể chủ đạo trong các ca mắc COVID-19 tại Mỹ.

tong thong biden cong bo ke hoach moi doi pho omicron hinh 1

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ . Ảnh: TL

Theo ông Biden, nước Mỹ đã dự trữ đủ trang phục y tế, khẩu trang và máy thở để đối phó với số ca nhiễm phải nhập viện trong thời gian tới, và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cùng vệ binh quốc gia sẽ được huy động để hỗ trợ các trung tâm xét nghiệm, tiêm chủng và nhiều bệnh viện.

“Tôi khuyến khích người dân Mỹ nên đi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Dù số ca nhiễm mới sẽ tăng đột biến, nhưng các loại vắc xin là phương thức hiệu quả ngăn tình hình bệnh trở nặng.

Các mũi tiêm tăng cường luôn có sẵn và miễn phí. Tôi và người tiền nhiệm Donald Trump đều đã nhận mũi tăng cường. Đây có thể là một trong số ít việc mà chúng tôi nhất trí”, ông Biden nói thêm.

Theo Tổng thống Mỹ, ngay cả khi người dân đã được nhận đủ liều vắc xin, thì họ vẫn nên “đeo khẩu trang khi đi tới những không gian công cộng, như một sự phòng ngừa bổ sung”.

“Nếu bản thân bạn chưa nhận đủ liều vắc xin phòng Covid-19, thì bạn có lý do để lo lắng. Bởi trong số 400.000 người Mỹ tử vong do dịch bệnh vào năm ngoái, phần lớn họ đều không được tiêm chủng”, ông Biden kết luận.

Những phát biểu được người đứng đầu nước Mỹ đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 20/12 tuyên bố Omicron hiện là biến thể phổ biến nhất ở nước này.

Biến chủng Omicron mới đang lây lan mạnh giờ đây đã trở thành chủng chính tại Mỹ, chiếm khoảng 73% số lượng các ca nhiễm mới, theo nghiên cứu công bố ngày thứ Hai bởi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) được CNBC trích đăng.

 Gần đây, CDC từng công bố số liệu trong tuần kết thúc ngày 11/12 cho thấy rằng chủng Omicron chiếm khoảng 2,9% số lượng ca nhiễm tại Mỹ, tuy nhiên giờ đây đã điều chỉnh lại số liệu của giai đoạn trên.

Tại một số khu vực của nước Mỹ, tỷ lệ số ca nhiễm chủng Omicron thậm chí còn cao hơn mức 73% trung bình toàn quốc.

CDC ước tính số ca nhiễm chủng Omicron chiếm khoảng hơn 90% số ca nhiễm tại các bang vùng Tây Bắc, Đông Nam và Đông Bắc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: