Tổng thống Biden ký luật chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai (15/11) đã ký luật cải tạo cơ sở hạ tầng lớn nhất của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ, tại một buổi lễ thu hút sự có mặt hiếm hoi của lưỡng đảng ở Nhà Trắng.

Luật mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra công ăn việc làm trên khắp nước Mỹ bằng cách phân chia hàng tỷ USD cho các chính quyền địa phương và tiểu bang để sửa chữa cầu và đường, thay đổi các đường ống dẫn nước bằng chì không tốt cho sức khỏe, xây dựng mạng lưới sạc xe điện và mở rộng internet băng thông rộng cho hàng triệu người Mỹ.

tong thong biden ky luat chi tieu co so ha tang tri gia 12 nghin ty usd hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký "Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng", tại Bãi cỏ phía Nam tại Nhà Trắng ngày 15 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: Jonathan Ernst

Gói kích thích 1,2 nghìn tỷ chính là khoản đầu tư đáng kể nhất của chính phủ Mỹ kể từ khi thành lập mạng lưới đường cao tốc quốc gia vào những năm 1950.

"Chúng tôi đã nghe vô số bài phát biểu ... nhưng hôm nay chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành việc này", Tổng thống Biden nói với hàng trăm người được mời, bao gồm cả đảng viên Cộng hòa đối lập, trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng.

"Vì vậy, thông điệp của tôi với người dân Mỹ là: Nước Mỹ đang chuyển động trở lại và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn", ông Biden cho biết thêm.

Dự luật là "bằng chứng cho thấy Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể cùng nhau đưa ra kết quả", ông Biden nhấn mạnh. "Hãy tin vào nhau và hãy tin vào nước Mỹ".

Khoảnh khắc vui vẻ của Tổng thống Biden khó có thể khó kéo dài. Tỷ lệ ủng hộ của ông Biden đang giảm theo vòng xoáy, với cuộc thăm dò mới nhất của Washington Post-ABC cho thấy chỉ 41% tán thành. Đáng lo ngại nhất đối với Nhà Trắng, sự ủng hộ đang giảm dần không chỉ trong số các cử tri độc lập quan trọng mà còn cả ở chính các cơ sở đảng Dân chủ.

Nhưng Nhà Trắng hy vọng việc ký kết dự luật sẽ mang lại cho Tổng thống Biden, động lực mới trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh trực với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối ngày thứ Hai (15/11).

Hiện Tổng thống Biden vẫn đang chờ xử lý là một gói trị giá 1,75 nghìn tỷ đô la cho chăm sóc trẻ em, giáo dục và các chi tiêu xã hội khác mà ông nói là một nỗ lực lịch sử nhằm giải quyết bất bình đẳng xã hội.

tong thong biden ky luat chi tieu co so ha tang tri gia 12 nghin ty usd hinh 2

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosy cho biết Hạ viện sẽ cố gắng thông qua một dự luật khác trị giá 1,7 nghìn tỷ USD trong tuần này - Ảnh: Reuters

Một lần nữa các bộ phận trong đảng Dân chủ đang tiếp tục bị chia rẽ và đề xuất này cũng không có sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Dân chủ Nancy Pelosi nói với cuộc họp tại Nhà Trắng rằng "hy vọng tuần này chúng tôi sẽ thông qua" dự luật.

Sau 10 tháng đầu tiên nắm trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp và quốc hội bất đồng, Tổng thống Biden "thất vọng vì những tiêu cực và đấu đá nội bộ", thư ký báo chí của ông, Jen Psaki, nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, luật cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden được ban hành sẽ giúp thay đổi bầu không khí chính trị căng thẳng ở Washington.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: