Tổng thống Biden ký luật Kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la

(CLO) Hôm thứ Năm (11/3), Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký thông qua Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, cung cấp cứu trợ tài chính trên diện rộng cho các vấn đề do việc ngừng hoạt động và gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19 gây ra.
Tổng thống Joe Biden ký luật giải cứu nước Mỹ với gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden ký luật giải cứu nước Mỹ với gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD

Thông qua gói cứu trợ COVID, chính quyền Biden vượt qua cái bóng của Trump

Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngay trước khi ký dự luật, ông Biden cho biết nội dung của nó "phản ánh ngay lập tức" ý kiến ​​đóng góp của các đảng viên Dân chủ, Cộng hòa và người dân Mỹ.

"Tôi tin rằng điều này và hầu hết mọi người tôi cũng nghĩ như vậy, đạo luật lịch sử này là về việc xây dựng lại xương sống của đất nước này và mang lại cho người dân của quốc gia này, những người lao động, những người thuộc tầng lớp trung lưu, những người đã xây dựng đất nước - một cuộc chiến cơ hội", ông Biden nói. "Đó là bản chất của nó".

Ông lưu ý rằng bắt đầu từ đêm thứ Năm (11/3) và trong những ngày tới, ông sẽ quảng bá các khía cạnh khác nhau của dự luật và giải thích chúng cho công chúng Mỹ.

Hạ viện Mỹ trước đó đã thông qua lần cuối cùng cho dự luật chi tiêu khổng lồ vào thứ Tư (10/3). Đạo luật này cung cấp tài trợ cho nhiều chương trình khác nhau, từ các chương trình tiêm chủng COVID-19 và giúp các trường học mở cửa trở lại an toàn hơn, để tăng cường Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) và gửi các khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho các gia đình.

Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư (10/3), Tổng thống Biden sẽ chỉ định một người giám sát việc thực hiện dự luật, nhưng vẫn chưa có thông báo nào về người đó sẽ là ai.

Các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến ​​mức tăng lớn trong tuần này, khi có tin tức rằng hầu hết người Mỹ sẽ có tới 1.400 USD tiền chi tiêu trong những ngày tới nhờ dự luật này. Tuy nhiên, con số đó cũng đã bị chỉ trích vì thấp hơn nhiều so với mức 2.000 đô la mà Tổng thống Biden và nhiều người ủng hộ ông ban đầu hứa sẽ thực hiện.

Ông Biden cho biết, 2.000 đô la bao gồm 600 đô la trước đó đã được phân chia dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chiều thứ Năm (11/3) rằng các khoản tiền kích thích sẽ bắt đầu được gửi vào tài khoản của người dân vào cuối tuần này.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích dự luật vì những gì họ nói luật mới cho phép chi tiêu xã hội quá mức, lo ngại nó sẽ dẫn đến tăng thuế và tuyên bố các chương trình hỗ trợ xã hội sẽ khiến những người thất nghiệp không quay trở lại lực lượng lao động.

Một cuộc thăm dò của Pew được công bố hôm thứ Ba (9/3) cho thấy, khoảng 70% người Mỹ ủng hộ dự luật, bao gồm 41% người theo Đảng Cộng hòa và cử tri độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 41% người Mỹ xem tổng chi tiêu là lý tưởng: 25% nói rằng họ chi tiêu quá ít, trong khi 33% nói rằng họ chi tiêu quá nhiều.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: