Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ rút vũ khí khỏi Israel nếu nước này tấn công Rafah

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (8/5) đã lần đầu tiên công khai cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho nước này nếu lực lượng Israel thực hiện một cuộc tiến quân lớn vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

“Tôi đã nói rõ rằng nếu họ tiến vào Rafah..., tôi sẽ không cung cấp vũ khí đã được sử dụng từ trước tới nay, như một phản ứng với vấn đề Rafah… và để giải quyết vấn đề đó”, ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

tong thong biden noi my se rut vu khi khoi israel neu nuoc nay tan cong rafah hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Biden thừa nhận vũ khí của Mỹ đã được Israel sử dụng để giết hại dân thường ở Gaza, nơi Israel đã tiến hành cuộc tấn công kéo dài 7 tháng nhằm tiêu diệt Hamas. Cơ quan y tế Gaza cho biết chiến dịch của Israel cho đến nay đã giết chết 34.789 người Palestine, chủ yếu là dân thường.

Israel vốn đã tấn công Rafah, nhưng chủ yếu tiến hành các hoạt động không kích hoặc các vụ tấn công nhỏ lẻ. Tuy nhiên, quân đội nước này đang lên kế hoạch đổ bộ và tấn công toàn diện vào thành phố đang có hơn 1 triệu người Palestine di tản trong chiến tranh này.

Một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết Washington đã xem xét lại việc chuyển giao vũ khí có thể được sử dụng ở Rafah và kết quả là đã tạm dừng chuyến hàng gồm 1.800 quả bom nặng 2.000 pound (907 kg) và 1.700 quả bom nặng 500 pound.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quyết định này được đưa ra vì lo ngại cho Rafah, nơi Washington phản đối một cuộc tiến quân lớn của Israel mà không có biện pháp bảo vệ dân sự.

Khi được hỏi về những quả bom nặng 2.000 pound được gửi tới Israel, ông Austin nói: “Thường dân đã thiệt mạng ở Gaza do hậu quả của những quả bom đó và những cách khác mà họ tấn công vào các khu dân cư”.

Chiến dịch của Israel ở Gaza được kích hoạt bởi cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào Israel. Theo thống kê của Israel, vụ việc đó đã giết chết khoảng 1.200 người và khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin, trong đó 133 người được cho là vẫn bị giam giữ ở Gaza.

Ông Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không Iron Dome. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo Israel được an toàn về Iron Dome và khả năng đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Đông gần đây. Nhưng… chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo”.

Hoàng Anh (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: