Tổng thống Biden nói sẽ viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS với ông Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng Washington sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa ATACMS, theo báo NBC News đưa tin vào hôm thứ Sáu (22/9) với việc dẫn lời ba quan chức Mỹ và một quan chức quốc hội.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden cung cấp Hệ thống tên lửa tấn công chiến thuật (ATACMS) để giúp tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên các lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

tong thong biden noi se vien tro ten lua tam xa atacms voi ong zelenskyy hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington vàongày 21 tháng 9 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Vì sao Mỹ từ chối viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS và bom GLSDB cho Ukraine?

Nhưng Nhà Trắng không tiết lộ bất kỳ quyết định nào về ATACMS khi ông Zelenskyy đến thăm Washington vào hôm thứ Năm để đàm phán với ông Biden, ngay cả khi họ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Kiev.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin của NBC. Lầu Năm Góc cũng từ chối cho biết liệu Tổng thống Zelenskyy có đưa ra bất kỳ lời hứa nào về ATACMS trong cuộc gặp của ông hôm thứ Năm tại Lầu Năm Góc hay không, đồng thời nói: "Liên quan đến ATACMS, chúng tôi không có gì để công bố".

Tại Ottawa, ông Zelenskyy cũng không trả lời trực tiếp khi được hỏi về báo cáo của NBC, nhưng lưu ý rằng Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine.

“Chúng tôi đang thảo luận về tất cả các loại vũ khí khác nhau - vũ khí tầm xa và pháo binh, đạn pháo cỡ nòng 155 mm, sau đó là hệ thống phòng không”, ông Zelenskyy phát biểu trong chuyến thăm chính thức Canada.

Ông nói: “Chúng tôi có một cuộc thảo luận toàn diện và làm việc với Mỹ ở các cấp độ khác nhau”. Tờ Reuters trước đó cũng đưa tin rằng chính quyền ông Biden đang xem xét viện trợ cho Ukraine hệ thống ATACMS, loại tên lửa có tầm bay tới 300 km.

tong thong biden noi se vien tro ten lua tam xa atacms voi ong zelenskyy hinh 2

Tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Ảnh: WP

Trang web của Quân đội Mỹ cho biết ATACMS được thiết kế để "tấn công sâu vào lực lượng tuyến hai" của đối phương và có thể được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không và các cơ sở hậu cần ở phía sau chiến tuyến.

Tổng thống Biden trước đó đã công khai đảm bảo với ông Zelenskyy vào thứ Năm về sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ, bất chấp sự phản đối của một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa trong việc gửi thêm hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Zelenskyy đã cảm ơn ông Biden về gói vũ khí mới nhất, bao gồm cả hệ thống phòng không, nói rằng “nó có chính xác những gì binh lính của chúng tôi cần bây giờ”.

Huy Hoàng (theo NBC, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: