Tổng thống Zelenskyy được ông Biden cam kết hỗ trợ, nhưng bị cảnh báo về viễn cảnh xấu

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelenskyy đã giành được cam kết hỗ trợ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Năm (21/9), nhưng bị cảnh báo rằng Kiev có thể thua trong cuộc chiến với Nga nếu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cắt viện trợ quân sự.

Mặc chiếc áo sơ mi kiểu quân đội màu xanh ô liu đặc trưng của mình, ông Zelenskyy trò chuyện cùng các thành viên Quốc hội Mỹ trước khi dừng chân ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, nơi Tổng thống Biden đã chào đón ông bằng đội quân danh dự.

tong thong zelenskyy duoc ong biden cam ket ho tro nhung bi canh bao ve vien canh xau hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Ông Zelenskyy nói với ông Biden tại Phòng Bầu dục, “chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Mỹ” trong cuộc chiến với Nga. Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn Quốc hội Mỹ vì "sự hỗ trợ to lớn" của họ.

Tổng thống Biden nói thêm rằng “người dân Mỹ quyết tâm chứng minh rằng chúng tôi làm tất cả những gì có thể để đảm bảo thế giới sát cánh cùng các bạn”, đồng thời “ủng hộ một nền hòa bình công bằng và lâu dài, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Nhưng trong chuyến thăm Washington lần này, ông Zelenskyy phải đối mặt với bối cảnh chính trị phức tạp hơn nhiều so với khi được chào đón vào tháng 12 năm 2022. Nhà Trắng tuyên bố sẽ cung cấp "khả năng phòng không", song không có thỏa thuận nào về tên lửa tầm xa mà ông Zelenskyy mong muốn.

Tại Quốc hội Mỹ, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ còn đang vướng vào một cuộc chiến chi tiêu gay gắt có thể khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa, bởi vậy gói viện trợ trị giá 24 tỷ USD cho Ukraine có nguy cơ bị ảnh hưởng.

tong thong zelenskyy duoc ong biden cam ket ho tro nhung bi canh bao ve vien canh xau hinh 2

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến thăm Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington. Ảnh: Reuters

Phe cực hữu Đảng Cộng hòa đang kiên quyết yêu cầu cắt nguồn viện trợ cho Ukraine, sau khi Quốc hội Mỹ cho đến nay đã thông qua khoản viện trợ 100 tỷ USD cho Kiev, bao gồm 43 tỷ USD tiền vũ khí.

Lãnh đạo Thượng viện của Đảng Dân chủ, Chuck Schumer, cho biết ông Zelenskyy đã thừa nhận với ông rằng: "Nếu chúng tôi không nhận được viện trợ, chúng tôi sẽ thua trong cuộc chiến".

Một số thành viên cực hữu Đảng Cộng hòa cho rằng tốt hơn là dành số tiền viện trợ cho Ukraine để chi tiêu cho an ninh biên giới Mỹ, đồng thời nghi ngờ về khả năng phản công của Ukraine và nạn tham nhũng ở nước này.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelenskyy đã tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, nơi ông kêu gọi các nước hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một trong những nước đồng minh của Ukraine là Ba Lan đã tuyên bố cắt viện trợ vũ khí cho Kiev do những phát biểu gay gắt của ông Zelenskyy về việc Ba Lan và một số nước láng giềng khác cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: