Tổng thống Biden sắp công bố kế hoạch tăng thuế “mạnh tay” nhất lịch sử

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố kế hoạch tăng thuế với các doanh nghiệp lớn và những người giàu nhất, như tăng gấp đôi thuế tài sản gia tăng nhằm hỗ trợ nguồn lực và kinh phí cho các chương trình trọng điểm của chính phủ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ công bố một kế hoạch tăng thuế kỷ lục vào tuần tới. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ công bố một kế hoạch tăng thuế kỷ lục vào tuần tới. Ảnh: Getty.

Theo nguồn thạo tin của Reuters, ông Biden sẽ đề xuất nâng thuế suất tối đa thuế thu nhập cá nhân từ mức 37% lên tới 39,6% và cũng đề nghị tăng gần gấp đôi thuế tài sản gia tăng đối với những cá nhân có thu nhập từ 1 triệu USD mỗi năm trở lên để có nguồn lực tài chính cho gói hỗ trợ kế tiếp, có tên gọi “Kế hoạch gia đình Mỹ”.

Nếu được thông qua, đây sẽ là mức thuế cao nhất đối với thu nhập từ đầu tư, mà hầu hết trong số chúng được trả bởi giới những người giàu có bậc nhất nước Mỹ, kể từ những năm 1920. Ngay cả trong thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, tỷ lệ này vẫn chưa từng vượt quá mức 33,8%.

Cũng theo nguồn tin, kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden này dự kiến sẽ thu vè khoảng 1 nghìn tỷ USD trong dài hạn, để dành làm nguồn kinh phí cho các chương trình chăm sóc trẻ em, đầu tư y tế, phổ cập giáo dục mầm non miễn phí trên diện toàn quốc và tiền lương cho người lao động khi nghỉ phép.

Các nội dung chi tiết của kế hoạch tăng thuế vẫn có thể được điều chỉnh trước ngày công bố chính thức. Theo dự kiến, Tổng thống Biden sẽ chính thức giới thiệu về kế hoạch vào tuần tới và trước khi ông có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày 28/4.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng bà Jen Psaki nêu rõ quyết tâm của Tổng thống Biden trong việc đưa kế hoạch tăng thuế này vào thực tiễn. Tuy nhiên, việc tăng thuế cần được thông qua tại Quốc hội Mỹ - nơi đảng Dân chủ đang chiếm số đông.

Hồi đầu tháng 4, chính quyền Joe Biden cũng đã đề xuất một chương trình đầu tư khổng lồ cho việc tạo việc làm và cải thiện cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ USD.

Theo Bloomberg, trong bài phát biểu mới đây tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Trung Quốc và các nước khác đang đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng tương lai, trong khi đó, Mỹ lại bỏ bê suốt hàng chục năm qua.

“Nếu được thông qua, đây sẽ là khoản đầu tư lớn hiếm hoi của Mỹ, và là lớn nhất với thị trường việc làm Mỹ kể từ Thế chiến II”, ông Biden bảo vệ kế hoạch về gói đầu tư hạ tầng trị giá 2.250 tỷ USD của mình.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, gói đề xuất trên sẽ được thực hiện trong hơn 8 năm với ngân sách thu về từ việc tăng thuế doanh nghiệp và hộ gia đình có mức thu nhập từ 400.000 USD/năm trở lên trong 15 năm. Ông Biden cũng khẳng định rằng kế hoạch trên sẽ giúp nước Mỹ tạo ra hàng triệu việc làm và khẳng định vị thế của nền kinh tế hàng đầu này trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng của ông Biden hiện vẫn đang gặp phải một số trở ngại. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích kế hoạch này của Tổng thống vì ngân sách đến từ việc tăng thuế doanh nghiệp. Còn tại nội bộ đảng Dân chủ, một số thành viên đảng này mong muốn mở rộng gói đầu tư, trong khi số khác lại phản đối tăng thuế từ 21% lên 28%, và chỉ đề xuất mức tăng ở 25%.

  Hương Vũ

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: