Tổng thống Biden thăm cả ba khu tưởng niệm ngày 11/9

(CLO) Tổng thống Joe Biden sẽ tới thăm cả ba khu tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 để kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra sự kiện chấn động này và bày tỏ lòng thành kính trước gần 3.000 người thiệt mạng vào hôm đó.
tong thong biden tham ca ba khu tuong niem ngay 11 9 hinh 1

Tổng thống Joe Biden sẽ đi thăm cả 3 khu tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11/9 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Biden ra lệnh công bố giải mật tài liệu vụ khủng bố 11/9

Biến thể Delta cản trở mục tiêu tái thiết nền kinh tế Mỹ của Tổng thống Biden

Tổng thống Biden vinh danh lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở sân bay Kabul

Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ đến thăm bia tưởng niệm Ground Zero (nền của tòa tháp đôi) ở Manhattan, thành phố New York, Lầu Năm Góc và đài tưởng niệm bên ngoài Shanksville, Pennsylvania, nơi chuyến bay 93 của hãng hàng không United bị buộc phải hạ cánh. Ông Biden sẽ được tháp tùng bởi đệ nhất phu nhân Jill Biden.

Phó Tổng thống Kamala Harris cùng phu quân Doug Emhoff sẽ đến Shanksville, Pennsylvania, cho một sự kiện riêng biệt trước khi tham gia cùng tổng thống tại Lầu Năm Góc, Nhà Trắng cho biết.

Hành trình của ông Biden tương tự như hành trình của Tổng thống Barack Obama vào năm 2011 nhân kỷ niệm 10 năm vụ tấn công. Chuyến thăm của ông Obama đến thành phố New York trùng với việc khai mạc một đài tưởng niệm tại địa điểm nơi có hai tòa tháp biểu tượng của Trung tâm Thương mại Thế giới từng đứng.

Ngày kỷ niệm vào thứ Bảy tuần tới diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi kết thúc cuộc chiến kéo dài gần hai thập kỷ của Mỹ ở Afghanistan. Cuộc chiến được phát động nhiều tuần sau vụ tấn công 11/9 nhằm trả đũa những kẻ âm mưu của al-Qaeda và Taliban, những kẻ đã cung cấp cho chúng nơi trú ẩn an toàn.

Tổng thống Biden đã tìm thấy sự ủng hộ từ công chúng để chấm dứt xung đột, nhưng ông cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt, ngay cả từ các đồng minh, vì cuộc di tản hỗn loạn của quân đội Mỹ và đồng minh trong hai tuần cuối cùng của tháng 8.

Hôm thứ Sáu (3/9), ông Biden đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp xem xét giải mật các tài liệu từ cuộc điều tra của FBI về các cuộc tấn công cách đây 20 năm.

Lệnh yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland công khai các tài liệu đã giải mật trong vòng sáu tháng tới, vì họ giám sát "việc xem xét giải mật các tài liệu" liên quan đến cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang.

Các thành viên gia đình của các nạn nhân của vụ tấn công ngày 11/9 đã yêu cầu một cơ quan giám sát của chính phủ Mỹ điều tra những nghi ngờ của họ rằng FBI đã nói dối hoặc phá hủy bằng chứng liên kết Ả Rập Saudi với những kẻ không tặc.

Tuy nhiên, Ả Rập Saudi cho biết họ không có liên quan hay vai trò gì trong các vụ tấn công bằng máy bay bị không tặc.

Tháng trước, nhiều gia đình đã yêu cầu ông Biden bỏ qua các sự kiện tưởng niệm 20 năm trừ khi ông giải mật các tài liệu mà họ cho rằng sẽ cho thấy tất cả sự thật về vụ tấn công này. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: