Tổng thống Biden thề 'chiến đấu' để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng

(CLO) Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ nỗ lực hết mình để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng, nhằm thúc đẩy nền kinh tế và mang lại sự thịnh vượng cho nước Mỹ trong bối cảnh đình trệ bởi đại dịch COVID-19 và những thách thức khác.

Trước đó, chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, đã đặt ra thời hạn mới để Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sau khi đàm phán đi vào thế bế tắc.

Trong một lá thư gửi cho các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện vào thứ Bảy (2/10), bà Pelosi nói rằng Hạ viện sẽ có thời hạn cho đến Chủ nhật ngày 31/10, để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1 tỷ đô la, được Thượng viện thông qua vào tháng Tám.

tong thong biden the chien dau de thong qua du luat co so ha tang hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Iran yêu cầu Mỹ giải phóng 10 tỷ USD trước khi trở lại bàn đàm phán

Tại sao ngày 19/10 có thể là một ngày thảm khốc đối với nền kinh tế Mỹ

Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua vũ khí Nga sau khi bị 'đòi' 1,4 tỷ USD

Số người chết do COVID-19 của Mỹ vượt 700.000

Các đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến trong Hạ viện đã từ chối bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng, bất chấp áp lực từ những người đồng cấp ôn hòa của họ, như đòn bẩy để đàm phán một dự thảo luật chi tiêu lớn hơn, tương ứng với lời hứa tranh cử của ông Biden, bao gồm tăng khả năng tiếp cận chăm sóc trẻ em và hành động về biến đổi khí hậu .

“Cần thêm thời gian để đạt được mục tiêu là thông qua cả hai dự luật”, bà Pelosi nói trong bức thư.

Ông Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ đã ủng hộ một kế hoạch đại tu với chi phí 3,5 tỷ đô la, nhưng các đảng viên Đảng Dân chủ trung dung đã từ chối. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, trung tâm của các cuộc đàm phán, đã đề xuất một gói trị giá 1,5 tỷ đô la, một mức cắt giảm đáng kể so với kế hoạch ban đầu của ông Biden.

Các đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ đã từ chối thông qua dự thảo mới này và tuyên bố vào thứ Sáu (1/10) rằng họ sẽ đình chỉ một cuộc bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng cho đến khi đạt được thỏa thuận về kế hoạch đại tu.

“Chúng tôi đã hứa với các cử tri trên toàn quốc rằng chúng tôi sẽ thực hiện chương trình nghị sự này”, bà Pramila Jayapal, chủ tịch của Hội nghị cấp tiến của Quốc hội và một nhà đàm phán quan trọng của Hạ viện, nói với Seattle Times hôm thứ Sáu (1/10).

Các đảng viên Dân chủ trung dung tại Hạ viện cho biết họ thất vọng với việc cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn về dự luật cơ sở hạ tầng.

“Chúng ta không thể để phe phái nhỏ ở cực tả… phá hủy chương trình nghị sự của Tổng thống và ngăn chặn việc tạo ra 2 triệu việc làm mỗi năm", ông Gottheimer nói trong một tuyên bố.

Nói chuyện với các phóng viên vào sáng thứ Bảy (2/10) trước khi đáp chuyến bay về nhà ở Delaware, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ "làm việc hết sức" để thuyết phục kế hoạch của mình trực tiếp với người dân Mỹ trong tháng tới, mô tả cho người Mỹ về những gì ông ấy có trong đầu.

“Tôi sẽ cố gắng bán những thứ mà tôi nghĩ rằng người dân Mỹ sẽ mua", ông nói với các phóng viên. “Tôi tin rằng khi người dân Mỹ nhận thức được những gì có trong đó, chúng tôi sẽ hoàn thành công việc".

Trong một chuyến thăm hiếm hoi tới Quốc hội, ông Biden đã nói với các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện trong một cuộc họp riêng vào thứ Sáu rằng ông quyết tâm thông qua cả hai dự luật, ngay cả khi nó có nghĩa là dự luật đại tu của chính phủ sẽ có kinh phí nhỏ hơn. Ông Biden được báo cáo rằng mức thỏa hiệp có thể là từ 1,9 tỷ đến 2,3 tỷ đô la.

"Ngay cả một dự luật nhỏ hơn cũng có thể tạo ra các khoản đầu tư lịch sử vào chăm sóc trẻ em, nhà trẻ, năng lượng sạch", ông Biden nói với các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện.

Ngoài các cuộc đàm phán về dự luật đại tu, các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội đang cố gắng tìm ra cách để nâng trần nợ để tránh việc Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ việc nâng trần nợ.

Hôm thứ Bảy (2/10), ông Biden nói với các phóng viên rằng ông hy vọng đảng Cộng hòa sẽ không "vô trách nhiệm đến mức từ chối nâng giới hạn nợ".

“Điều đó hoàn toàn vô lương tâm và chưa bao giờ được thực hiện trước đây. Và vì vậy tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra", ông nói.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: