Tổng thống Biden tuyên bố chấm dứt cuộc chiến thương mại với EU

(CLO) Trong cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý chấm dứt cuộc chiến thương mại thời ông Trump và khép lại cuộc tranh chấp xuyên Đại Tây Dương về trợ cấp máy bay kéo dài 17 năm.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh EU - Mỹ - Ảnh: Getty

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh EU - Mỹ - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Tổng thống Putin 'giải mã' các vấn đề nóng trước cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Biden

Ông Biden khen ngợi Putin trước cuộc gặp thượng đỉnh Geneve

Thượng đỉnh NATO: Biden nói bảo vệ châu Âu là một nghĩa vụ thiêng liêng

Hôm nay (15/6), Tổng thống Mỹ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, người đại diện cho các chính phủ EU.

Trong lời đầu tiên khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-EU đầu tiên với tư cách là chủ tịch hội nghị, Tổng thống Biden trích dẫn một bài thơ của nhà thơ Ireland W. B. Yeats khi cho biết thế giới đang chuyển mình và các nền dân chủ phương Tây cần xích lại gần nhau.

"Thế giới đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn", ông Biden, một người Mỹ gốc Ireland, dẫn lời từ bài thơ “Lễ Phục sinh năm 1916” trong những nhận xét hướng đến các chủ đề của chuyến đi 8 ngày của ông tại châu Âu: sự trỗi dậy của Trung Quốc, đại dịch COVID-19 và khí hậu thay đổi.

Tại cuộc họp, Tổng thống Biden nói rằng EU và Hoa Kỳ làm việc cùng nhau là "câu trả lời tốt nhất để đối phó với những thay đổi này" mà theo ông là "sự lo lắng lớn".

Trước đó, ông nói với các phóng viên rằng ông có quan điểm rất khác với người tiền nhiệm. Cựu tổng thống Donald Trump cũng đã đến thăm EU vào tháng 5/2017, nhưng sau đó đã áp đặt thuế quan đối với EU và thúc đẩy việc Anh rời khỏi khối này.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để hợp tác chặt chẽ với EU cũng như NATO và chúng tôi cảm thấy khá tốt về điều đó", ông Biden cho biết và nhấn mạnh "việc Hoa Kỳ có mối quan hệ tuyệt vời với NATO và EU là điều vô cùng quan tâm. Tôi có quan điểm rất khác so với người tiền nhiệm của mình".

Tổng thống Joe Biden và phía EU đã đồng ý xóa bỏ thuế quan đối với 11,5 tỷ USD hàng hóa từ rượu vang của EU đến thuốc lá và rượu mạnh của Mỹ trong 5 năm. Các mức thuế được áp đặt trên cơ sở “ăn miếng trả miếng” vì sự thất vọng lẫn nhau với các khoản trợ cấp của nhà nước dành cho hãng máy bay Boeing của Mỹ và đối thủ Airbus của châu Âu.

Theo người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, "Cuộc họp này bắt đầu với một bước đột phá về máy bay. Điều này thực sự mở ra một chương mới trong mối quan hệ của chúng tôi bởi vì chúng tôi chuyển từ kiện tụng sang hợp tác trong lĩnh vực máy bay sau 17 năm tranh chấp…".

Theo Dự thảo tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-EU, Washington và Brussels cũng sẽ cam kết chấm dứt một cuộc chiến về thuế quan khác liên quan đến thép và nhôm.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel (phải) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (trái) chụp ảnh với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-EU, tại Brussels, Bỉ ngày 15 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel (phải) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (trái) chụp ảnh với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-EU, tại Brussels, Bỉ ngày 15 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Chương trình nghị sự rộng lớn

Các nhà ngoại giao cho biết việc đóng băng các xung đột thương mại cho phép cả hai bên có thêm thời gian để tập trung vào các chương trình nghị sự rộng lớn hơn, như lo ngại về mô hình kinh tế do nhà nước điều hành.

Dự thảo tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-EU sẽ được công bố vào cuối cuộc họp cho biết, hai bên có "cơ hội và trách nhiệm giúp đỡ mọi người kiếm sống và giữ an toàn cho họ, chống lại biến đổi khí hậu và đứng lên đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền".

Tuy nhiên, không có cam kết xuyên Đại Tây Dương mới nào về khí hậu trong dự thảo tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh và cả hai bên cũng không nhắc tới việc ấn định ngày ngừng sử dụng than.

EU và Hoa Kỳ cùng với Trung Quốc là những cường quốc thương mại hàng đầu thế giới, nhưng cựu Tổng thống Trump đã tìm cách loại bỏ EU. Sau khi đạt được thỏa thuận thương mại tự do với EU, chính quyền Trump tập trung vào việc thu hẹp mức thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ trong thương mại hàng hóa.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden coi EU là đồng minh trong việc thúc đẩy thương mại tự do, cũng như chống biến đổi khí hậu và chấm dứt đại dịch COVID-19.

Hiện Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ của châu Âu để bảo vệ các nền dân chủ tự do của phương Tây khi đối mặt với một nước Nga quyết đoán hơn cũng như sự trỗi dậy kinh tế và quân sự của Trung Quốc.  

Trước cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-EU, Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Anthony Blinken trước đó đã gặp gỡ Quốc vương Bỉ Philippe, Thủ tướng Alexander De Croo và Ngoại trưởng Sophie Wilmes tại cung điện hoàng gia của Brussels.

Vào ngày mai (16/6), Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneve. Hai bên dự kiến sẽ trao đổi nhiều vấn đề nóng như quan hệ song phương, nhân quyền, vấn đề Ukraine… song cả hai bên đều thừa nhận không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: