Tổng thống Biden tuyên bố tài trợ lên tới 102 triệu USD cho ASEAN

Thứ ba, 26/10/2021 18:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố kế hoạch tài trợ lên tới 102 triệu USD, để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với khối 10 quốc gia vào hôm nay (26/10).

Tài trợ của Mỹ sẽ dành cho các chương trình y tế, khí hậu, kinh tế và giáo dục, Nhà Trắng cho biết trong một bản tin.

tong thong biden tuyen bo tai tro len toi 102 trieu usd cho asean hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố tài trợ cho ASEAN 102 triệu USD - Ảnh: Reuters

Theo đó, Mỹ sẽ chi 40 triệu USD sẽ dành cho một sáng kiến ​​giúp giải quyết đại dịch COVID-19 hiện tại và tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong tương lai.

Một khoản 20,5 triệu USD nữa sẽ được dùng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và số tiền lên tới 20 triệu đô la để hỗ trợ hợp tác về thương mại và đổi mới.

Một khoản tiền trị giá 17,5 triệu đô la khác được dành cho các dự án giáo dục và 4 triệu đô la để thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng, Nhà Trắng cho biết.

Việc Tổng thống Joe Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đã đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm Washington tham gia ở cấp cao nhất với một tổ chức mà nước này coi là chìa khóa trong chiến lược giảm sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ngày mai (27/10), Tổng thống Biden cũng sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Á rộng lớn hơn, nơi quy tụ ASEAN và các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h