(CLO) Để hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4/2026 với chủ đề “Our Power, Our Planet” (Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta), hơn 9.000 sự kiện đã được đăng ký trên toàn cầu.
(CLO) Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết vào 23/11 rằng tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh G20 phản ánh "cam kết mới về hợp tác đa phương".
(CLO) Một nghiên cứu phân tích cho thấy các thủ đô lớn nhất thế giới, từ London, Hà Nội đến Tokyo hiện đang phải hứng chịu số ngày nắng nóng cực độ cao hơn 25% mỗi năm so với thập niên 1990.
(CLO) Những ý tưởng táo bạo nhằm 'cứu' băng cực, từ rèm chắn biển đến làm mát nhân tạo, đều không khả thi và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho môi trường.
(CLO) Các chuyên gia cảnh báo khủng hoảng khí hậu đang khiến số ca sốt xuất huyết tăng mạnh trên khắp các đảo Thái Bình Dương với số ca nhiễm đạt mức cao nhất trong một thập kỷ và nhiều quốc gia phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
(CLO) Kabul (Afghanistan) đang có nguy cơ trở thành thủ đô hiện đại đầu tiên trên thế giới cạn kiệt nước, khi khủng hoảng khí hậu, dân số bùng nổ và bất ổn chính trị cùng siết chặt vòi nước sinh tồn của hàng triệu người dân.
(CLO) Mỹ trở thành quốc gia ngoại lệ trên trường quốc tế khi gần 25% thành viên Quốc hội bác bỏ thực tế về biến đổi khí hậu, ngay cả khi công chúng ngày càng lo ngại về tình trạng nóng lên toàn cầu nguy hiểm, theo một phân tích cho thấy.
(CLO) Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đang khiến mỗi ngày trở nên dài hơn vì băng ở hai cực tan chảy làm thay đổi hình dạng hành tinh.
(CLO) Các rạn san hô trên khắp thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt lần thứ tư được ghi nhận trong lịch sử do khủng hoảng khí hậu khiến nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục.
(NB&CL) Ai cũng biết nước là cội nguồn của sự sống. Bởi vậy, hãy tạm quên đi năng lượng tái tạo, mà nước tái tạo mới đang là vấn đề sống còn. Bối cảnh hạn hán đã xâm nhập cả những vùng tươi tốt của châu Âu, việc tìm ra lời giải cho “bài toán nước” mới đang thực sự cấp bách với thế giới.
(CLO) Các nhà nghiên cứu của Liên hợp quốc cảnh báo rằng nhân loại đang tiến gần đến những điểm tới hạn không thể đảo ngược, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng ứng phó với thảm họa của chúng ta.
(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đưa ra lời cảnh báo tại hội nghị về khí hậu tại LHQ rằng: “Nhân loại đã mở cánh cổng dẫn đến địa ngục”, đồng thời nói về 'lòng tham trắng trợn' của những nước giàu đối với nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 từ 2,8% lên 3% trong bản cập nhật mới nhất được công bố vào thứ Ba. Tuy nhiên, nhấn mạnh kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
(CLO) Khủng hoảng khí hậu đã làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Sự thay đổi thất thường đã gây ra lũ lụt, cháy rừng, sóng nhiệt và hạn hán trên quy mô chưa từng có. Chính các hoạt động của con người đã làm cho trái đất nóng lên, trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng này.
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy, số tiền cần thiết để hỗ trợ các cộng đồng đối mặt với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết khắc nghiệt đã tăng hơn 800% trong hai thập kỷ qua.
(CLO) Chưa bao giờ vấn đề năng lượng lại được quan tâm lớn như lúc này. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu lên mức lịch sử, rồi Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo về những thảm họa khí hậu. Bởi vậy, một nguồn nhiên liệu sạch từ gió, nước và không khí thật đáng chờ đợi vào lúc này?
(CLO) Giám đốc khoa học khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng gần 200 quốc gia đã nhóm họp để hoàn thiện một báo cáo về tác động khí hậu.
(CLO) Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C.