Tổng thống Brazil nói thế giới không muốn có 'hoàng đế' sau khi Mỹ dọa áp thuế BRICS

(CLO) Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào thứ Hai, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói rằng thế giới không cần một “hoàng đế” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thêm thuế quan đối với khối này.

Lời đe dọa của ông Trump vào đêm Chủ nhật được đưa ra khi chính phủ Mỹ chuẩn bị hoàn tất hàng chục thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia trước thời hạn ngày 9 tháng 7 để áp dụng "mức thuế trả đũa" đáng kể.

Vào cuối Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro, ông Lula đã tuyên bố khi được các nhà báo hỏi về mối đe dọa áp thuế của Trump: "Thế giới đã thay đổi. Chúng tôi không muốn có một hoàng đế".

"Đây là một nhóm các quốc gia muốn tìm một cách khác để tổ chức thế giới theo góc độ kinh tế", ông nói về BRICS. "Tôi nghĩ đó là lý do tại sao BRICS khiến mọi người cảm thấy không thoải mái".

54639213177_8e879bc9b3_c.jpg
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: BRICS Brasil

Vào tháng 2, ông Trump đã cảnh báo BRICS sẽ phải đối mặt với "thuế quan 100%" nếu họ cố gắng làm suy yếu vai trò của đồng đô la Mỹ trong thương mại toàn cầu. BRICS, với Brazil đang giữ chức Chủ tịch luân phiên, đã phải tạm gác lại nỗ lực thúc đẩy một loại tiền tệ chung cho nhóm mà một số thành viên đã đề xuất vào năm ngoái.

Nhưng Tổng thống Lula đã nhắc lại vào thứ Hai quan điểm của ông rằng thương mại toàn cầu cần có giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ.

"Thế giới cần tìm cách để các mối quan hệ thương mại của chúng ta không phải thông qua đồng đô la", ông Lula phát biểu với các nhà báo vào cuối Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro.

"Rõ ràng là chúng ta phải có trách nhiệm thực hiện điều đó một cách cẩn thận. Các ngân hàng trung ương của chúng ta phải thảo luận với các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác", ông nói thêm. "Đó là điều diễn ra dần dần cho đến khi được hợp nhất".

Các thành viên BRICS khác cũng phản ứng lại những lời đe dọa của Mỹ theo những cách khác nhau.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói với các phóng viên rằng nhóm này không tìm cách cạnh tranh với bất kỳ cường quốc nào khác và bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.

"Thuế quan không nên được sử dụng như một công cụ để cưỡng ép và gây sức ép", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại Bắc Kinh. BRICS ủng hộ "hợp tác cùng có lợi", bà nói thêm, và "không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào".

Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết sự hợp tác của Nga với BRICS dựa trên "quan điểm chung về thế giới" và "sẽ không bao giờ hướng đến các nước thứ ba".

Nhiều thành viên BRICS và nhiều quốc gia đối tác của nhóm phụ thuộc rất nhiều vào thương mại với Hoa Kỳ.

Nhóm BRICS ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc và Nam Phi. Năm ngoái, khối kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất làm thành viên.

Ả Rập Xê Út đã chấp nhận lời mời trở thành thành viên chính thức, nhưng đang tham gia với tư cách là quốc gia đối tác. Hơn 30 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia BRICS, với tư cách là thành viên chính thức hoặc đối tác.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: