Quang cảnh trụ sở của cơ quan an ninh FSB, đơn vị kế nhiệm KGB, ở trung tâm thành phố Moscow. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Nga ủng hộ kế hoạch của ASEAN về giải quyết khủng hoảng ở Myanmar
Rơi máy bay chở 28 người ở Nga
Ngoại trưởng Nga chỉ trích kế hoạch 'hạ bệ' Nga
Các sĩ quan tình báo Nga cho biết họ đã bắt giữ lãnh sự của Estonia ở St.Petersburg hôm thứ Ba (6/7).
Trong các bình luận với truyền thông Nga, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cáo buộc Mart Latte đã nhận thông tin mật từ một công dân Nga.
"Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại St.Petersburg đã bắt giữ nhà ngoại giao Estonia - lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Estonia tại St.Petersburg Mart Lätte - bị bắt quả tang khi đang nhận tài liệu mật từ một công dân Nga", Trung tâm của FSB cho Quan hệ công chúng (CPR) nói với hãng thông tấn Nga Interfax.
"Hoạt động này không phù hợp với tư cách của một nhân viên ngoại giao và có bản chất thù địch rõ ràng đối với Liên bang Nga. Các biện pháp sẽ được thực hiện đối với các nhà ngoại giao nước ngoài phù hợp với các quy tắc của luật pháp quốc tế", cơ quan đặc biệt cho biết.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Estonia cho biết vụ bắt giữ một lần nữa cho thấy Nga đang lựa chọn đối đầu với các nước EU thay vì cố gắng đảo ngược xu hướng tiêu cực trong quan hệ với họ.
Estonia, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, là thành viên của EU và NATO và thường xuyên lên tiếng chỉ trích gay gắt Moscow.
Vào tháng 4, cơ quan an ninh FSB của Nga đã bắt giữ nhà ngoại giao Ukraine Alexander Sosonyuk ở St.Petersburg, cũng với cáo buộc nhận thông tin nhạy cảm từ một công dân Nga. Ông này sau đó đã bị trục xuất, dẫn đến việc Kyiv trục xuất một nhà ngoại giao Nga.