Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng lần thứ 81 ở Seoul hôm 15/8, ông Lee cam kết theo đuổi một “chế độ hòa bình” ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, thay thế hệ thống đình chiến hiện nay.
“Chúng ta hãy gác lại ý định đe dọa lẫn nhau và bắt đầu các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài với tư cách là các bên trực tiếp liên quan”, ông Lee nói. Ông cho rằng trong quá trình này, hai bên có thể thảo luận “các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển năng lực hạt nhân của Triều Tiên”.
Chiến tranh Triều Tiên đã chấm dứt giao tranh vào năm 1953 sau khi các bên ký thỏa thuận đình chiến. Tuy nhiên, hai bên chưa ký một hiệp ước hòa bình chính thức. Hai bên hiện duy trì trạng thái đình chiến và tiếp tục đối đầu quân sự, đặc biệt tại khu vực biên giới.
Ông Lee cho biết Hàn Quốc muốn bắt đầu tiến trình nhằm chấm dứt tình trạng này và thay thế “hệ thống đình chiến không ổn định” bằng một cơ chế hòa bình lâu dài.
Trong bài phát biểu Ngày Giải phóng năm ngoái, ông Lee cam kết tôn trọng hệ thống chính trị hiện tại của Triều Tiên, không tìm cách thống nhất bằng sáp nhập và không thực hiện các hành động thù địch nhằm vào Triều Tiên.
Bất chấp việc Triều Tiên chưa đáp lại, chính quyền ông Lee khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình.
Nhắc lại thông điệp này, ông Lee kêu gọi hai miền tôn trọng lẫn nhau và chấm dứt những cuộc đối đầu không cần thiết, trước hết bằng việc “giảm bớt sự thù địch trong nhận thức, chuẩn mực và hệ thống”.
“Tôi hy vọng Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ ngồi lại với nhau để cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển”, ông nói.
Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một “hệ thống an ninh đa tầng” nhằm kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng và hạn chế nguy cơ đối đầu trên bán đảo.
Ông cam kết Hàn Quốc sẽ triển khai “các biện pháp chủ động và nhất quán vì hòa bình”, phù hợp với những thay đổi trong môi trường an ninh khu vực.
Theo Tổng thống Hàn Quốc, hòa bình trên bán đảo không chỉ có ý nghĩa với hai bên mà còn có thể góp phần thúc đẩy ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á, đồng thời hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
“Tôi sẽ biến năng lượng của sự thù địch và đối đầu thành động lực cho sự chung sống hòa bình và cùng phát triển”, ông nói thêm.