Tổng thống Mỹ Biden muốn tăng chi tiêu quốc phòng lên 813 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất khoản 813,3 tỷ USD chi tiêu quốc phòng và an ninh quốc gia trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách chống lại một danh sách dài các mối đe dọa quốc tế.

Việc Nga tấn công Ukraine đã thúc đẩy sự ủng hộ gần đây đối với gia tăng chi tiêu quốc phòng trong các đảng viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa, những người nhận thấy mối đe dọa về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại ngày càng tăng. 

tong thong my biden muon tang chi tieu quoc phong len 813 ty usd hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Internet

Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất cho an ninh quốc gia trong lịch sử Mỹ, với số tiền cần thiết để đảm bảo rằng quân đội Mỹ vẫn là quân đội được chuẩn bị tốt nhất, được đào tạo tốt nhất và được trang bị tốt nhất trên thế giới. Đồng thời, ông Biden cho biết đang kêu gọi tiếp tục đầu tư để hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và an ninh cho Ukraine.

Yêu cầu của Biden tiêu tốn 813,3 tỷ USD của Lầu Năm Góc và vượt trội các yêu cầu ngân sách của cựu Tổng thống Donald Trump trước đây. Các cuộc đàm phán về ngân sách giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Nhà Trắng hiện đã đạt được khoảng 773 tỷ USD ngay từ đầu, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Trong số các ưu tiên hàng đầu của ngân sách này là đóng tàu, phát triển năng lực trong không gian, cảnh báo tên lửa và hiện đại hóa "bộ ba" hạt nhân gồm tàu ​​ngầm tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom và tên lửa đất đối đất.

Lầu Năm Góc chỉ yêu cầu 61 máy bay phản lực F-35 do Lockheed Martin Corp (LMT.N) sản xuất, giảm so với yêu cầu 85 chiếc vào năm ngoái, mặc dù các chuyên gia tin rằng quốc hội Mỹ sẽ tăng con số đó trong quá trình lập ngân sách.

Ngân sách sẽ mang lại lợi ích cho các nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Mỹ bao gồm Lockheed, Raytheon Technologies Corp, Northrop Grumman Corp và General Dynamics Corp.

Ngân sách tài khóa 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 là ngân sách nghiên cứu và phát triển lớn nhất từ ​​trước đến nay của Lầu Năm Góc, với 130 tỷ USD được dành để phát triển vũ khí mới như tên lửa siêu thanh để chống lại bất kỳ cuộc chiến tranh tiềm tàng nào trong tương lai.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: