Trong bài phát biểu, ông Trump tiếp tục nhắc lại các nghi vấn lâu nay về tính an toàn của hệ thống bầu cử Mỹ, đồng thời chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama và Joe Biden.
Một trong những nội dung chính của bài phát biểu là cáo buộc Trung Quốc thu thập trái phép khoảng 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ, bao gồm tên, địa chỉ và xu hướng chính trị của cử tri tại 18 bang.
Ông Trump cũng cáo buộc tồn tại một "nhà nước ngầm" gồm các quan chức cố tình che giấu thông tin tình báo. Ông cho biết đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và xem xét truy tố những người bị cho là có liên quan.
Trong bài phát biểu, ông Trump cho rằng người dân Mỹ đã bị đánh lừa về mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng bầu cử, bao gồm máy bỏ phiếu và hệ thống kiểm phiếu. Tuy nhiên, các tài liệu được giải mật không đưa ra phát hiện mới về những cáo buộc này.
Giới chức bầu cử Mỹ từ lâu cho rằng việc tổ chức bầu cử phân tán tại từng bang và địa phương khiến khả năng thao túng kết quả trên diện rộng gần như không thể xảy ra.
Ông Trump cũng nhắc lại một vụ việc tại bang Michigan trước cuộc bầu cử năm 2020 liên quan đến các mẫu đơn đăng ký cử tri có thông tin sai lệch. Tuy nhiên, cuộc điều tra của giới chức bang Michigan và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trước đây kết luận các mẫu đơn này không được xử lý, không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và không phát hiện bằng chứng về gian lận bầu cử có tổ chức.
Dù vậy, ông Trump cho biết đã chỉ đạo FBI mở lại cuộc điều tra vụ việc.
Bài phát biểu được đưa ra chưa đầy 4 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Sau bài phát biểu, các nghị sĩ Dân chủ cáo buộc ông Trump tiếp tục đưa ra các tuyên bố không có căn cứ nhằm làm suy giảm niềm tin của cử tri vào hệ thống bầu cử.
Khép lại bài phát biểu, ông Trump một lần nữa kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật SAVE America, dự luật yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu. Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ tăng cường tính minh bạch của bầu cử, trong khi các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử lo ngại quy định này có thể khiến một bộ phận công dân Mỹ gặp khó khăn khi thực hiện quyền bỏ phiếu.