Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang, nhấn mạnh kinh tế và an ninh

(CLO) Tối 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày Thông điệp Liên bang trước phiên họp chung của Quốc hội.

Bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ 47 phút, dài nhất trong các bài phát biểu của một Tổng thống Mỹ trước Quốc hội. Ông Trump mở đầu bằng thông điệp lạc quan, khẳng định nước Mỹ đang bước vào “thời kỳ hoàng kim”, với các chỉ số kinh tế và vị thế quốc gia được cải thiện.

Kinh tế là trọng tâm

Trong phần lớn thời lượng đầu tiên, Tổng thống tập trung vào kinh tế và chi phí sinh hoạt, chủ đề được cử tri quan tâm trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ông cho biết lạm phát và lãi suất thế chấp đang hạ nhiệt, thị trường chứng khoán và đầu tư tăng trưởng tích cực, đồng thời nhấn mạnh các chính sách cắt giảm thuế và giảm giá thuốc.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông cũng tái khẳng định định hướng thương mại của mình, cho rằng các mức thuế quan sẽ tiếp tục được triển khai theo cơ sở pháp lý phù hợp sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Tổng thống nhận định chính sách thương mại hiện nay sẽ góp phần củng cố nguồn thu và sản xuất trong nước.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng

Bài phát biểu có nhiều khoảnh khắc mang tính nghi thức và biểu tượng.

Tổng thống tuyên bố trao Huân chương Tự do Tổng thống cho thủ môn đội tuyển khúc côn cầu nam Mỹ Connor Hellebuyck, vinh danh cựu phi công hải quân thời Chiến tranh Triều Tiên E. Royce Williams và trao Huân chương Danh dự cho Chuẩn úy Eric Slover vì vai trò trong một chiến dịch liên quan đến Venezuela dưới thời Tổng thống Nicolás Maduro.

Các thành viên đội khúc côn cầu nam Mỹ, vừa giành huy chương vàng Olympic, được giới thiệu như minh chứng cho tinh thần cạnh tranh và thành tích của nước Mỹ.

Tranh luận với Đảng Dân chủ

Trong bài phát biểu, ông Trump dành một phần đáng kể để nói về nhập cư, coi đây là vấn đề an ninh quốc gia mang tính nền tảng. Ông cho rằng tình hình biên giới phía nam trong những năm trước đã tạo ra nhiều hệ lụy về an ninh và xã hội, đồng thời nhấn mạnh chính quyền hiện nay đang theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn hơn nhằm “khôi phục trật tự và luật pháp”.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội ủng hộ các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới, tăng cường thực thi pháp luật và điều chỉnh khung pháp lý liên quan đến nhập cư. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập tới việc thay đổi luật bầu cử, trong đó có yêu cầu xác minh danh tính cử tri, cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống bầu cử.

Trong hội trường, các nghị sĩ Cộng hòa nhiều lần đứng dậy vỗ tay ủng hộ khi Tổng thống đề cập đến các đề xuất này. Ở chiều ngược lại, phần lớn nghị sĩ Dân chủ giữ thái độ im lặng hoặc thể hiện phản ứng dè dặt. Một số gương mặt nổi bật của đảng này như Ilhan Omar, Rashida Tlaib và Al Green được ghi nhận đã thể hiện quan điểm phản đối trong hội trường.

Phản hồi chính thức của Đảng Dân chủ do Thống đốc Virginia Abigail Spanberger trình bày sau bài phát biểu. Bà tập trung vào các vấn đề chi phí sinh hoạt, dịch vụ công và tác động trực tiếp đến đời sống người dân, qua đó thể hiện cách tiếp cận ưu tiên khác biệt so với trọng tâm mà tổng thống đề cập trong Thông điệp Liên bang.

Iran và chính sách đối ngoại

Iran được nhắc đến ở phần sau của bài phát biểu. Ông Trump khẳng định Mỹ “sẽ không chấp nhận” việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh đây là lằn ranh rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tổng thống cho biết Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong xử lý hồ sơ hạt nhân Iran, song đồng thời khẳng định Washington sẽ bảo vệ các lợi ích an ninh của mình và của các đồng minh.

So với các Thông điệp Liên bang trước đây, phần dành cho các hồ sơ đối ngoại lần này được ghi nhận là ngắn gọn hơn. Những vấn đề từng thu hút nhiều sự chú ý như Ukraine, Trung Quốc hay Greenland chỉ được nhắc tới hạn chế hoặc không phải trọng tâm chính.

Cách phân bổ thời lượng này cho thấy bài phát biểu năm nay tập trung nhiều hơn vào kinh tế trong nước và các chủ đề gắn với bối cảnh chính trị nội địa, đặc biệt khi Mỹ đang bước vào giai đoạn vận động cho bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: