Tổng thống Mỹ công nhận "vụ diệt chủng người Armenia"

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố từ nay trở đi, Washington công nhận các hành động của Đế chế Ottoman vào đầu thế kỷ 20 chống lại người Armenia là hành động diệt chủng, bất chấp sự phản đối trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho rằng ông Biden đã cảnh báo người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về sự công nhận sắp tới trong một cuộc điện đàm vào ngày 23/4. Ankara đã nhiều lần bác bỏ các tuyên bố về việc dính líu tới một vụ diệt chủng người Armenia và cảnh báo Mỹ không công nhận nó.

'Bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 năm 1915, với việc bắt giữ các trí thức Armenia và các nhà lãnh đạo cộng đồng ở Constantinople bởi chính quyền Ottoman, một triệu rưỡi người Armenia đã bị trục xuất, tàn sát hoặc hành quân đến chết trong một chiến dịch tiêu diệt...', ông Biden cho biết trong một tuyên bố.

Mặc dù động thái này hoàn toàn mang tính biểu tượng, nhưng nó đã gây ra những lời chỉ trích gay gắt từ quốc gia kế vị của Đế chế Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã tuyên bố rằng Ankara 'hoàn toàn bác bỏ' tuyên bố của Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng động thái của Tổng thống Biden làm xói mòn 'sự tin cậy và tình bạn' giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ và nó đã gây ra 'một vết thương sâu'. Cavusoglu cáo buộc Washington 'bóp méo sự thật lịch sử' và điều này sẽ 'không bao giờ được người dân Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận'.

'Chúng tôi không có gì để học hỏi từ bất kỳ ai về quá khứ của chính mình. Chủ nghĩa cơ hội chính trị là sự phản bội lớn nhất đối với hòa bình và công lý', Bộ trưởng Cavusoglu nói thêm.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan cũng chỉ trích quyết định công nhận chế độ diệt chủng Armenia của ông Biden, gọi hành động này là đáng tiếc.

Đến lượt mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bắt đầu cuộc tranh luận về vấn đề diệt chủng người Armenia, cho rằng nó đã bị chính trị hóa và bị các bên thứ ba sử dụng để can thiệp vào công việc nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan nói rằng ông tôn kính tưởng nhớ những người Armenia sống dưới thời Đế chế Ottoman và những người đã chết 'trong những điều kiện khắc nghiệt của Chiến tranh thế giới thứ nhất'. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng sẽ không thể chấp nhận được nếu để di sản 'hàng trăm năm chung sống của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Armenia' vào quên lãng.

Armenia ca ngợi quyết định của Tổng thống Biden

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ca ngợi quyết định của ông Biden khi công nhận nạn diệt chủng Armenia là một 'bước đi mạnh mẽ hướng tới công lý' và cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ của ông đối với hậu duệ của nạn diệt chủng Armenia.

Thủ tướng Pashinyan viết trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ: 'Việc Hoa Kỳ công nhận tội ác diệt chủng ở Armenia là một thông điệp rất cần thiết cho cộng đồng quốc tế, nhằm tái khẳng định tính ưu việt của nhân quyền và các giá trị trong quan hệ quốc tế'.

Việc ông Biden công nhận tội ác diệt chủng của người Armenia được diễn ra trùng với kỷ niệm 106 năm ngày người Armenia tưởng niệm các nạn nhân của các hành động của Đế chế Ottoman năm 1915. Một số nhà sử học nói rằng các vụ trục xuất, bỏ đói và thảm sát có hệ thống được thực hiện bởi Đế chế Ottoman trong các khu vực sinh sống chủ yếu của người Armenia khiến khoảng 1,5 triệu người trong số họ thiệt mạng. Chính phủ của 23 quốc gia cộng với một số tổ chức quốc tế đã công nhận những sự kiện này là tội ác diệt chủng của người Armenia.

Đến lượt mình, Ankara bác bỏ mạnh mẽ thuật ngữ “diệt chủng”, nhấn mạnh rằng những sự kiện bi thảm không chỉ ảnh hưởng đến người Armenia mà còn cả người Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này phản đối mạnh mẽ việc coi thảm kịch là thảm họa diệt chủng người Armenia và kiên quyết thành lập một nhóm các nhà sử học quốc tế, những người sẽ đưa ra kết luận 'khách quan' về những sự kiện này sau khi nghiên cứu các tài liệu lưu trữ hiện có ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: