Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra 'tối hậu thư' đối với Nga

(CLO) Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga "giải quyết ngay và chấm dứt cuộc chiến" với Ukraine, nếu không muốn chịu thêm lệnh cấm vận.

Hiện tại, Mỹ đã cấm nhập khẩu hầu hết các sản phẩm của Nga và kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine bắt đầu cách đây gần ba năm, Nga đã phải đối mặt với hàng nghìn các lệnh cấm vận từ Mỹ và châu Âu.

tong thong my donald trump dua ra toi hau thu doi voi nga hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X

Ông Trump cho biết không có ý định gây tổn hại cho Nga, và ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, ông cảnh báo về các biện pháp cấm vận nếu cuộc chiến không chấm dứt sớm.

"Nếu chúng ta không đạt được một 'thỏa thuận', và sớm thôi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc áp thuế, phí và trừng phạt cao đối với bất kỳ sản phẩm nào mà Nga bán cho Mỹ...", ông Trump nói.

Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự nghi ngờ đối với hàng tỷ đô la mà chính quyền Biden đã cung cấp cho Ukraine. Ông thường xuyên tuyên bố muốn chấm dứt cuộc chiến và khẳng định rằng nếu ông trở lại Nhà Trắng, ông có thể kết thúc cuộc xung đột trong vòng 24 giờ. 

Hiện tại, ngoài một lượng nhỏ phân bón, thức ăn gia súc, vật liệu vô cơ như thiếc và máy móc, Nga hầu như không xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Mỹ có thể bị áp thuế.

Trước đây, dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nga sang Mỹ, nhưng giao dịch này đã hoàn toàn dừng lại vào năm 2023.

Theo thống kê của Chính phủ Mỹ, Mỹ đã nhập khẩu tổng cộng 2,8 tỷ đô la các sản phẩm từ Nga trong năm 2024, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số hàng hóa nhập khẩu của Mỹ và giảm mạnh so với 4,5 tỷ đô la vào năm 2023, 14,4 tỷ đô la vào năm 2022.

Ngoài ra, Nga đã là một trong những quốc gia bị cấm vận nặng nề nhất trên thế giới. Nhiều lệnh cấm vận liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và được áp đặt dưới thời Tổng thống Joe Biden

Trước đó, cũng có những lệnh cấm vận có từ trước thời ông Biden. Một số được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và một số đã được áp đặt từ sau khi Nga sáp nhậm Bán đảo Crimea vào năm 2014.

Cao Phong (theo Politico, BBC, SMH, IE)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: