Tổng thống Mỹ Donald Trump khai mạc Hội đồng Hòa bình

Khoảng 20 nguyên thủ và quan chức cấp cao tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng. Thành phần tham dự chủ yếu là các nhà lãnh đạo có quan điểm gần gũi với ông Trump.

Tại cuộc họp, ông Trump dự kiến công bố các cam kết viện trợ hơn 5 tỷ USD cho Gaza - nơi phần lớn cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Ông cũng từng đề cập ý tưởng phát triển các khu nghỉ dưỡng tại vùng lãnh thổ này. Cuộc họp sẽ thảo luận việc thành lập một Lực lượng Ổn định Quốc tế để đảm bảo an ninh tại Gaza.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Hội đồng được thành lập sau khi chính quyền ông Trump, phối hợp với Qatar và Ai Cập, đàm phán thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10/2025, nhằm chấm dứt hai năm xung đột tại Gaza. Theo phía Mỹ, tiến trình đã bước sang giai đoạn hai, tập trung vào giải giáp Hamas - lực lượng vũ trang Palestine bị Israel coi là tổ chức khủng bố, sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 dẫn tới chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel.

Cơ quan y tế Gaza do Hamas quản lý cho biết ít nhất 601 người đã thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, tuyên bố sẵn sàng đóng góp tới 8.000 binh sĩ nếu lực lượng này được thông qua. Tổng thống Prabowo Subianto dự kiến tham dự phiên khai mạc sau khi góp mặt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tháng trước.

Về tiến trình đàm phán, các quan chức Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff, cho rằng Hamas đang chịu sức ép phải giải giáp. Israel đề xuất các biện pháp hạn chế sâu rộng, bao gồm tịch thu vũ khí cá nhân như súng trường AK-47. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh đây là loại vũ khí chủ chốt và cần bị loại bỏ. Chính phủ Israel sẽ cử Bộ trưởng Ngoại giao tham dự cuộc họp.

Trong khi đó, người phát ngôn Hamas Hazem Qassem kêu gọi Hội đồng Hòa bình buộc Israel chấm dứt các hành vi vi phạm và dỡ bỏ phong tỏa đối với Gaza.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở của Viện Hòa bình Mỹ (USIP), tổ chức nghiên cứu về giải quyết xung đột. Theo các điều khoản do Nhà Trắng đưa ra, Tổng thống Mỹ có quyền phủ quyết trong hội đồng và có thể tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo sau khi rời nhiệm sở. Các quốc gia muốn tham gia vĩnh viễn thay vì nhiệm kỳ hai năm sẽ phải đóng góp 1 tỷ USD.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: