Thông báo này được đưa ra trước thềm cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ năm tuần này, với phái đoàn từ hơn 20 quốc gia, bao gồm các nguyên thủ quốc gia.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social vào chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngoài hỗ trợ tài chính, các quốc gia thành viên cũng đã cam kết triển khai hàng nghìn nhân sự.
Lực lượng này sẽ tham gia vào lực lượng ổn định do Liên Hợp Quốc ủy quyền và hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương tại Gaza.
Cuộc họp chính thức đầu tiên của nhóm sẽ được tổ chức tại Viện Hòabình Donald J. Trump, nơi vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ đổi tên theo tên ông.
Hội đồng Hòa bình được thành lập dựa trên một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là một phần trọng tâm trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
Israel và Hamas đã nhất trí với kế hoạch vào năm ngoái, với thỏa thuận ngừng bắn chính thức có hiệu lực từ tháng 10, dù hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết.
Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, hơn 590 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của quân đội Israel.
Phía Israel cho biết bốn binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do các tay súng Palestine thực hiện trong cùng khoảng thời gian.
Hiện tại, sáng kiến này đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cường quốc khu vực Trung Đông và các quốc gia đang phát triển, bao gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar và Israel và Indonesia.
Tuy nhiên, các cường quốc toàn cầu và đồng minh phương Tây hiện vẫn duy trì thái độ thận trọng.