Tổng thống Mỹ nói Houthi đã 'đầu hàng', dừng chiến dịch ném bom Yemen

(CLO) Tối 6/5 theo giờ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chiến dịch không kích nhắm vào Yemen, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng vũ trang Houthi.

Tổng thống Trump khẳng định lực lượng Houthi đã “đầu hàng” và cam kết sẽ không tiếp tục tấn công các tàu vận tải trên biển. Trước đó, kể từ tháng 10/2023, sau khi chiến sự bùng nổ tại Gaza, nhóm này liên tục tấn công tàu thuyền trong khu vực với lý do ủng hộ người Palestine.

“Houthi nói với chúng tôi rằng họ không muốn chiến đấu nữa. Và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó. Mỹ sẽ dừng các cuộc ném bom”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney.

“Chúng tôi chấp nhận lời hứa của họ. Việc ngừng ném bom có hiệu lực ngay lập tức,” ông Trump nói.

untitled-4-.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Oman xác nhận đã đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận này. Ngoại trưởng Oman, ông Badr Albusaidi, xác nhận trên mạng xã hội X rằng một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập sau các cuộc tiếp xúc giữa Oman, Mỹ và Houthi tại thủ đô Sanaa.

Ông viết: “Không bên nào được phép nhắm vào bên kia, kể cả tàu của Mỹ ở Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandab, nhằm đảm bảo tự do hàng hải và thương mại quốc tế thông suốt”.

Thành viên Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthi, ông Mohammed Ali al-Houthi, cho biết trên X: “Tuyên bố của ông Trump sẽ được đánh giá trên thực địa”. Ông nhấn mạnh các hành động của lực lượng này ở Yemen là nhằm hỗ trợ Gaza, và tuyên bố sẽ không dừng các cuộc tấn công vào Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thỏa thuận ngừng bắn không liên quan đến cuộc xung đột giữa Houthi và Israel, mà chỉ tập trung vào việc bảo vệ hoạt động vận tải biển của Mỹ dọc bờ biển Yemen.

Thông báo ngừng bắn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Israel tiến hành không kích sân bay ở thủ đô Sanaa của Yemen, khiến cơ sở này tê liệt hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều đợt không kích cũng được Israel thực hiện tại cảng Hodeidah trong đêm, nhằm đáp trả vụ Houthi phóng tên lửa đạn đạo về phía sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.

Trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích hàng ngày trên khắp Yemen trong gần hai tháng qua, khiến nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy và hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em và dân thường.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: