Tổng thống Mỹ tái khẳng định muốn 'mua và sở hữu" Gaza

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật tái khẳng định muốn "mua và sở hữu Gaza", nhưng có thể cho phép một số quốc gia ở Trung Đông tham gia tái thiết vùng đất này.

"Tôi cam kết Mỹ mua và sở hữu Gaza. Còn về việc tái thiết nó, chúng tôi có thể giao cho các quốc gia khác ở Trung Đông xây dựng một số khu vực, có thể là những quốc gia khác làm việc này dưới sự giám sát của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cam kết sở hữu Gaza, tiếp quản nó và đảm bảo rằng Hamas sẽ không quay lại", ông Trump phát biểu trên máy bay Air Force One khi trên đường tới New Orleans tham dự trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl.

tong thong my tai khang dinh muon mua va so huu gaza hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Truth Social/Donald Trump

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẵn sàng xem xét khả năng tiếp nhận một số người tị nạn Palestine vào Mỹ, nhưng sẽ quyết định từng trường hợp một.

Ezzat El Rashq, một thành viên của Hamas, đã chỉ trích những phát biểu mới nhất của ông Trump về việc mua và sở hữu Gaza. Nhóm này cho biết trong một tuyên bố: "Gaza không phải là một tài sản để mua bán. Nó là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng", và người Palestine sẽ ngăn chặn các kế hoạch di dời.

Ông Trump đã từng đề cập đến việc định cư vĩnh viễn những người Palestine sống ở Gaza và tạo ra một "Riviera của Trung Đông". Tuần trước, ông đã đề xuất ý tưởng Mỹ tiếp quản Gaza và thực hiện một chiến dịch tái thiết lớn.

Kế hoạch của ông Trump đã gặp sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Ả Rập và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khi đề xuất này có thể làm trầm trọng thêm sự căng thẳng giữa các quốc gia Trung Đông và ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngoài ra, sự tham gia của các quốc gia Ả Rập trong việc tái thiết Gaza dưới sự giám sát của Mỹ là một bước đi đầy thử thách, vì mối quan hệ giữa các quốc gia này và Israel - đồng mình thân cận của Mỹ, vẫn còn rất căng thẳng.

Cao Phong (theo CNN, BBC, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: