Tổng thống Nga Putin: "Chúng tôi không có nơi nào để rút lui"

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ cân nhắc các đề xuất của các chuyên gia quân sự nếu NATO không đảm bảo chấm dứt sự bành trướng về phía đông.

Phát biểu của ông được đưa ra khi Điện Kremlin "xem xét" lời mời đàm phán của NATO. Vladimir Putin đã kêu gọi NATO đảm bảo an ninh.

tong thong nga putin chung toi khong co noi nao de rut lui hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: PA

"Chúng tôi không có nơi nào để rút lui", ông Putin nói trên kênh truyền hình nhà nước và nói thêm rằng NATO có thể triển khai tên lửa ở Ukraine mà chỉ mất bốn hoặc năm phút để tới Moscow.

"Họ đã đẩy chúng tôi đến một ranh giới mà chúng tôi không thể lùi bước. Họ đã đẩy nó đến mức chúng tôi cần phải nói với họ 'Dừng lại!'", ông nói thêm.

Bình luận mới nhất của ông Putin được đưa ra khi Moscow đang "cân nhắc" liệu có chấp nhận đề xuất của NATO bắt đầu đàm phán vào ngày 12/1 hay không. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm Chủ nhật: “Chúng tôi đã nhận được đề nghị này (NATO) và chúng tôi đang xem xét nó”.

Đề nghị đó được đưa ra sau khi Nga trình bày dự thảo thỏa thuận với các đại diện của NATO và Mỹ một tuần trước, kêu gọi ngừng mở rộng về phía đông của NATO. Nga cũng đang tìm kiếm một sự đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý từ NATO rằng Ukraine sẽ không được chấp nhận là thành viên.

NATO trước đây đã từ chối đưa ra một bảo đảm như vậy, với lý do nguyên tắc là tư cách thành viên được mở cho bất kỳ quốc gia đủ điều kiện. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán an ninh với Moscow vào tháng tới để thảo luận về những lo ngại của nước này trong bối cảnh phương Tây lo ngại rằng Nga có thể đang lên kế hoạch xâm lược nước láng giềng Ukraine.

Tổng thống Nga cho biết nếu các đảm bảo an ninh từ NATO không được đưa ra, ông sẽ xem xét "các đề xuất mà các chuyên gia quân sự của chúng tôi đệ trình cho tôi." Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng các nước phương Tây có thể cản trở các cuộc đàm phán về các đề xuất an ninh của Nga, đồng thời gây ra mối đe dọa quân sự đối với đất nước của ông. "Họ sẽ nói không ngừng, nói không ngừng về nhu cầu đàm phán và thực tế lại không làm gì cả".

Nga gần đây đã xây dựng sự hiện diện quân sự lớn ở biên giới với nước láng giềng Ukraine, khiến quốc tế lo ngại rằng nước này có thể đang lên kế hoạch xâm lược. EU và Mỹ đã đe dọa những hậu quả nghiêm trọng nếu một cuộc xâm lược như vậy diễn ra. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc và đáp trả với yêu cầu NATO nên giảm triển khai quân sự ở Trung và Đông Âu.

Ông Putin còn cảnh báo rằng nếu phương Tây tiếp tục hành động mà ông gọi là một hành động "gây hấn", Nga sẽ phải thực hiện "các biện pháp quân sự-kỹ thuật tương xứng".

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và đã ủng hộ cuộc nổi dậy ly khai của những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Các cuộc giao tranh ở đó đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng trong suốt 7 năm xung đột.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: