Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc lại rằng, "các hành động không thân thiện" đối với Phái bộ thường trực của Nga tại NATO đã khiến tổ chức này ngừng hoạt động trước đó.
Trụ sở NATO tại Brussels. Nga cho biết sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương - Ảnh: TASS
"Chúng tôi xác nhận sự sẵn sàng đối thoại trực tiếp với NATO về dự thảo thỏa thuận của Nga về đảm bảo an ninh cho Nga, trong đó loại trừ việc mở rộng thêm về phía đông của liên minh và triển khai vũ khí tấn công ngay gần biên giới của Nga", bà Zakharova nói tại một cuộc họp báo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow đã nhận được đề nghị của Brussels về việc triệu tập Hội đồng Nga-NATO để tranh luận về chủ đề Ukraine. "Điều này hiện đang được xem xét về cách nó có thể được thực hiện trên thực tế", bà nói.
Bà Zakharova cho biết việc Nga buộc phải rút lại Phái bộ thường trực tại NATO do những hành động không thân thiện của tổ chức quân sự này. Vì thế, điều đó phải được xem xét khi sắp xếp cho cuộc họp, bà nhấn mạnh.
"Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi đang mở cửa đối thoại", nhà ngoại giao Nga nhắc lại.
Hôm thứ Ba (21/12), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã đề nghị triệu tập Hội đồng Nga-NATO vào đầu năm tới để thảo luận về tình hình Ukraine. Ông cũng cho biết liên minh sẽ không từ chối quyền "lựa chọn con đường của mình", hoặc theo đuổi tư cách thành viên NATO của Ukraine, bên cạnh quyền bảo vệ lẫn nhau của các quốc gia thành viên của liên minh.
Căng thẳng giữa Nga và NATO vẫn ở mức căng thẳng khi hai bên cáo buộc nhau về việc gia tăng các hoạt động quân sự. Moscow chỉ trích NATO đang gây áp lực đối với Nga khi mở rộng biên giới tới biên giới của mình, trong khi NATO cáo buộc Nga triển khai quân đội gần biên giới Ukraine và có ý định tấn công quốc gia láng giềng.
Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn tránh xung đột với Ukraine và phương Tây, nhưng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cần phản ứng "ngay lập tức" đối với các yêu cầu đảm bảo an ninh của nước này.
Căng thẳng về vấn đề Ukraine đã đẩy quan hệ của Nga với phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ cách đây 30 năm.
Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)