Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ Donald Trump

(CLO) Ngày 14/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thông điệp của mình, nhà lãnh đạo Nga đã ca ngợi ông Trump là một chính trị gia "tươi sáng và kiệt xuất", đồng thời bày tỏ hy vọng về việc cải thiện mối quan hệ giữa hai cường quốc.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã trực tiếp gọi điện cho ông Trump để gửi lời chúc tới nhà lãnh đạo Mỹ. Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết cuộc trò chuyện kéo dài 55 phút diễn ra trong bầu không khí "thân thiện và thẳng thắn".

screenshot-2026-06-15-at-070104.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.

Trong bức thông điệp được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Putin viết: "Thưa ngài Tổng thống, Donald thân mến, tôi xin chân thành chúc mừng ông, một con người và chính trị gia tươi sáng, kiệt xuất, nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông!". Ông Trump cho biết mình rất xúc động trước cử chỉ này và nhấn mạnh rằng ông Putin là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng ông.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã tận dụng thời gian để thảo luận về các vấn đề then chốt trên chương trình nghị sự quốc tế và quan hệ song phương. Tổng thống Putin khẳng định ông trân trọng sự hiểu biết lẫn nhau, điều "cho phép hai bên thảo luận cởi mở và thẳng thắn ngay cả những vấn đề phức tạp nhất". Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng sự hợp tác giữa hai người có thể mang lại "một chất lượng mới" cho quan hệ Nga-Mỹ, góp phần đảm bảo an ninh và ổn định toàn cầu.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực đạt được các thỏa thuận quan trọng với Iran. Ông Trump chia sẻ với người đồng cấp Nga rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran đang ở rất gần và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ cũng như các đề xuất mang tính xây dựng của Nga trong quá trình đàm phán. Hai nhà lãnh đạo cũng không quên nhắc lại sự hợp tác lịch sử giữa hai nước trong Thế chiến II và thảo luận về các kế hoạch liên lạc trong tương lai giữa đại diện của cả hai phía.

Vấn đề Ukraine cũng là một nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm. Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các hành động thù địch và bày tỏ sẵn sàng tác động đến các đối tác châu Âu cũng như Kiev để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Trước đó, lần gặp trực tiếp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo là tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8/2025, dù khi đó chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề Ukraine.

Xem thêm

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Cỡ chữ bài viết: