Tổng thống Pháp Macron gấp rút tìm thủ tướng thứ sáu trong chưa đầy hai năm

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang chọn ra vị thủ tướng thứ sáu của đất nước chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm lại đang tìm kiếm thủ tướng thứ sáu chỉ trong vòng chưa đầy hai năm. Ông hy vọng người được chọn lần này có thể đưa ngân sách vượt qua cơ quan lập pháp đang bị khủng hoảng và chia rẽ sâu sắc.

Screenshot 2025-10-09 225813
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Public Domain

Văn phòng Tổng thống Macron thông báo vào cuối ngày thứ Tư rằng một thủ tướng mới sẽ được bổ nhiệm trong vòng 48 giờ.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sebastien Lecornu hoàn tất hai ngày đàm phán căng thẳng nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều thập kỷ.

Tình trạng tê liệt chính trị đã tạo ra rào cản lớn cho việc thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng, làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về thâm hụt ngân sách khổng lồ của Pháp.

Phát biểu với đài phát thanh, người phát ngôn chính phủ Aurore Berge nhấn mạnh: "Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có đủ người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm hay không. Tôi tin rằng đây là cơ hội cuối cùng."

Theo ông Sebastien Lecornu, người kế nhiệm ông nên là một nhân vật độc lập, không thuộc phong trào của tổng thống và cũng không nuôi tham vọng tranh cử năm 2027.

Sáng 6/10, ông Sebastien Lecornu đã nộp đơn từ chức của mình và của toàn bộ chính phủ Pháp chỉ vài giờ sau khi danh sách nội các được công bố. Ông là thủ tướng thứ năm được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong vòng chưa đầy hai năm qua.

Sau các cuộc tham vấn với các lãnh đạo đảng chính thống theo yêu cầu của Tổng thống Macron, ông Lecornu cho biết đa số các nhà lập pháp phản đối tổ chức bầu cử quốc hội bất thường. Ông tin rằng vẫn còn cơ hội, dù khó khăn, để thông qua ngân sách vào cuối năm.

Một trở ngại lớn khác là dự luật cải cách lương hưu năm 2023 của ông Macron, theo đó tuổi nghỉ hưu sẽ dần dần được nâng từ 62 lên 64. Các thành viên cánh tả đang thúc giục bãi bỏ hoặc đình chỉ luật này.

Dù cuộc khủng hoảng đã gây ra lo ngại trên thị trường tài chính, nhưng trái phiếu vẫn giữ được mức tăng từ ngày hôm trước. Điều này nhờ vào sự lạc quan rằng Pháp có thể tránh được một cuộc bầu cử quốc hội bất ngờ và đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: