Tổng thống Putin ca ngợi các binh sĩ Nga trong bài phát biểu năm mới

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới truyền thống từ Điện Kremlin, trong đó ông ca ngợi các binh sĩ Nga.

“Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và chiến thắng của chúng ta”, ông Putin nói trong bài phát biểu được phát sóng trên toàn quốc vào 31/12. Trực tiếp nói chuyện với binh sĩ, ông chúc mừng “tất cả các binh sĩ và chỉ huy của chúng ta” và cam kết tiếp tục cuộc đấu tranh vì Tổ quốc Nga, vì “chân lý và công lý”.

“Dĩ nhiên, mỗi người trong chúng ta đều có những kế hoạch riêng, đặc biệt và độc đáo. Nhưng chúng không thể tách rời khỏi vận mệnh của Tổ quốc và khát vọng chân thành của chúng ta nhằm mang lại lợi ích cho đất nước. Sau cùng, chúng ta là một thể thống nhất – nhân dân Nga”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin Mikhail Klimentyev/TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Tôi chúc mừng tất cả các binh sĩ và chỉ huy của chúng ta nhân dịp năm mới sắp tới! Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và chiến thắng của chúng ta!”, người đứng đầu nhà nước nói.

“Các bạn đã gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự thật và công lý. Hàng triệu người dân trên khắp nước Nga – tôi đảm bảo với các bạn! – đang sát cánh cùng các bạn trong đêm Giao thừa này. Họ đang nghĩ về các bạn, lo lắng cho các bạn, và hy vọng vào các bạn”, ông nói thêm.

Ông Putin cho rằng sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc sẽ quyết định chủ quyền, an ninh và tương lai của đất nước. “Sức mạnh của sự đoàn kết quyết định chủ quyền và an ninh của Tổ quốc, sự phát triển và tương lai của đất nước”, người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng gửi đến người dân cả nước những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, sự hiểu biết lẫn nhau, thịnh vượng và tình yêu thương đầy cảm hứng.

“Các bạn thân mến! <…> Tôi chúc tất cả mọi người sức khỏe và hạnh phúc, sự hiểu biết lẫn nhau và thịnh vượng. Và tất nhiên, tình yêu thương, nguồn cảm hứng”, ông Putin nói.

Bài phát biểu của ông Putin, được phát sóng lần đầu tiên ở vùng Viễn Đông của Nga, diễn ra cùng lúc Nga công bố đoạn video ghi lại hình ảnh một máy bay không người lái bị bắn hạ, và đưa ra bằng chứng cho thấy Ukraine đã cố gắng tấn công dinh thự tổng thống trong tuần này. Kiev cùng các đồng minh ở châu Âu tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga.

May bay Ukraine
Hình ảnh từ một video được phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2025 cho thấy tàn tích của một máy bay không người lái, theo Bộ Quốc phòng Nga, đã bị bắn hạ trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công được cho là của Ukraine nhằm vào dinh thự tổng thống Nga ở vùng Novgorod, tại một địa điểm không xác định ở Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Trong một video khác được công bố hôm thứ Tư, vị tướng hàng đầu của Nga đã chỉ thị cho binh lính tiếp tục thiết lập các vùng đệm ở các khu vực Sumy và Kharkiv của Ukraine và cho biết lực lượng Moscow đã tiến quân nhanh hơn trong tháng 12 so với bất kỳ tháng nào khác trong năm 2025.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: