Tổng thống Putin cam kết bảo vệ 'lợi ích của Nga' trong Ngày Chiến thắng

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết đất nước của ông sẽ "kiên quyết" bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga, tố cáo sự trở lại của "bệnh sợ Nga" và cảnh báo về sự hồi sinh của chủ nghĩa Quốc xã.
Tổng thống Putin cam kết bảo vệ lợi ích của Nga trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức - Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin cam kết bảo vệ lợi ích của Nga trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga diễu binh nhân Ngày chiến thắng

Mỹ muốn hòa giải xung đột Nga-Ukraine, cùng EU gỡ rối

Nhóm G7 cáo buộc Nga, Trung Quốc là ‘nguy hiểm’ và bắt nạt’

Bài phát biểu của ông Putin hôm Chủ nhật (9/5) được đưa ra khi bắt đầu cuộc duyệt binh hàng năm chứng kiến ​​khí tài quân sự lăn bánh trên các đường phố ở Moscow. Hơn 12.000 quân nhân đã tham gia cuộc diễu binh, cùng khoảng 190 thiết bị quân sự và 76 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng.

Cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 76 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II.

"Người dân Liên Xô đã giữ lời thề thiêng liêng của họ, bảo vệ tổ quốc và giải phóng các nước châu Âu khỏi bệnh dịch đen", ông Putin nói trước đám đông.

“Nga luôn bảo vệ luật pháp quốc tế. Đồng thời, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của mình để đảm bảo an toàn cho người dân của chúng ta”, Tổng thống Nga khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga lên án điều mà ông gọi là sự trở lại đáng sợ của các hệ tư tưởng thời đó, khi “các khẩu hiệu về tính ưu việt của chủng tộc và quốc gia, chủ nghĩa bài Do Thái, và chứng sợ Nga ngày càng trở nên hoài nghi”.

“Thật không may, nhiều hệ tư tưởng của Đức Quốc xã - những người bị ám ảnh bởi lý thuyết ảo tưởng về sự độc quyền của họ - đang cố gắng trở lại”, ông Putin nói.

Các cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng - vốn chỉ trở thành sự kiện thường niên sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 và ngày càng có tầm quan trọng trong việc thể hiện sức mạnh quân sự mới của Nga trong hai thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Putin - cũng diễn ra ở hàng chục thành phố trên khắp đất nước.

Xe tăng Nga trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít Đức - Ảnh: Reuters

Xe tăng Nga trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít Đức - Ảnh: Reuters

Căng thẳng với phương Tây

Lễ kỷ niệm ngày Chủ nhật (9/5) diễn ra khi Nga trong những tuần gần đây chứng kiến ​​các nhà ngoại giao của họ bị trục xuất khỏi một loạt các nước châu Âu vì các cáo buộc gián điệp, trong khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow, vì đối xử với nhà phê bình Điện Kremlin Alexey Navalny bị bỏ tù và cáo buộc các cuộc tấn công mạng.

Căng thẳng cũng tăng cao liên quan đến cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, bùng phát sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và nơi Moscow được nhiều người coi là ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga.

Các cuộc đụng độ giữa chính phủ và phe ly khai đã gia tăng kể từ tháng Giêng năm nay trong một cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người.

Tháng trước, Nga đã huy động 100.000 quân đến gần biên giới Ukraine và ở Crimea, nơi tăng quân lớn nhất kể từ năm 2014, nhưng họ đã tuyên bố rút bớt sau những gì mà nhiều người coi là phép thử đối với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bay đến Kyiv vào tuần trước để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Putin và Biden vào tháng tới.

Hôm thứ Bảy (8/5), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đi cùng các nhà ngoại giao châu Âu đến khu vực phía đông ly khai Lugansk thân Nga để kỷ niệm sự kết thúc của Thế chiến II.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: