Tổng thống Putin chính thức ký sáp nhập 4 khu vực của Ukraine

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào hôm thứ Tư (5/10), sau khi ký 4 đạo luật phê chuẩn các hiệp ước về việc sáp nhập Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia vào Nga.

Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin vào sáng thứ Tư rằng ông Putin đã ký đạo luật chính thức hợp nhất 4 khu vực vào Nga, tương đương khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Chữ ký của nhà lãnh đạo Nga là thủ tục cuối cùng trong quá trình sáp nhập, sau khi cả hai viện của Quốc hội Nga đều đã phê chuẩn đạo luật này trước đó.

tong thong putin chinh thuc ky sap nhap 4 khu vuc cua ukraine hinh 1

Tổng thống Putin chính thức ký luật phê chuẩn hiệp ước sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Ảnh: TASS

tong thong putin chinh thuc ky sap nhap 4 khu vuc cua ukraine hinh 2

Quân đội Ukraine vẫn đang tấn công để giành lại các vùng đất ở các khu vực mà Nga vừa tuyên bố sáp nhập. Ảnh: Reuters

tong thong putin chinh thuc ky sap nhap 4 khu vuc cua ukraine hinh 3

Một cây cầu bị gãy do giao tranh ở Svyatohirsk, thuộc vùng Donetsk, Ukraine vào ngày 3 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Reuters

Ukraine và các đồng minh phương Tây nói rằng nỗ lực sáp nhập của Nga là bất hợp pháp và sẽ không bao giờ được công nhận, với việc Ukraine tuyên bố quân đội của họ sẽ tái chiếm bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị các lực lượng Nga chiếm đóng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tối thứ Ba cho biết quân đội của ông đã đạt được những bước tiến lớn, chiếm lại hàng chục thị trấn ở các khu vực ở phía Nam và phía Đông mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

"Chỉ trong tuần này, kể từ cuộc trưng cầu dân ý giả tạo của Nga, hàng chục trung tâm dân cư đã được giải phóng. Những khu vực này nằm ở các vùng Kherson, Kharkiv, Luhansk và Donetsk", ông Zelenskyy tuyên bố.

Nga không hoàn toàn kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số 4 khu vực mà họ vừa tuyên bố chủ quyền: Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine và Zaporizhzhia và Kherson ở miền Nam. Điện Kremlin cho biết họ vẫn chưa xác định được đường biên giới cụ thể của lãnh thổ sáp nhập.

Các lực lượng Nga ở các khu vực Donetsk và Kherson, những người đã buộc phải rút lui trong những ngày gần đây, đã tập trung vào các vị trí mới, nơi họ hy vọng có thể ngăn chặn bước tiến của Ukraine.

Các bản đồ của Bộ Quốc phòng Nga trình bày hôm thứ Ba cũng cho thấy các lực lượng Nga rút lui nhanh chóng khỏi các khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraine, nơi họ đang chịu áp lực nghiêm trọng từ cuộc phản công của Ukraine.

Ở phía Đông, các lực lượng Ukraine đang mở rộng cuộc tấn công sau khi chiếm được pháo đài chính của Nga ở phía bắc Donetsk, thị trấn Lyman.

Theo báo cáo hàng ngày vào thứ Tư của Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF), Nga đã mất 31 quân nhân, hơn 40 thiết bị, bao gồm 8 xe tăng, 26 xe bọc thép và một khẩu lựu pháo cỡ nòng lớn trong 24 giờ qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được hãng thông tấn RIA trích dẫn hôm thứ Ba cho biết rằng Nga cho đến nay đã gọi thêm được hơn 200.000 quân dự bị trong tổng số 300.000 quân theo kế hoạch.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với người đồng cấp Zelenskyy trong một cuộc gọi hôm thứ Ba rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 625 triệu USD hỗ trợ quân sự mới, bao gồm các bệ phóng của Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS).

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: