Tổng thống Putin đề xuất học thuyết răn đe hạt nhân mới của Nga

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Tư đã đề xuất cập nhật chiến lược răn đe hạt nhân của Nga trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine.

Ông Putin cho biết, trong phiên bản cập nhật của tài liệu này, "bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Nga từ một quốc gia phi hạt nhân nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là cuộc tấn công chung vào Liên bang Nga". Ông đã phát biểu điều này trong cuộc họp với Ủy ban An ninh cao cấp nhất của Nga về vấn đề răn đe hạt nhân.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu có một cuộc đối đầu trực tiếp.

Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Các lực lượng Ukraine cũng đã nắm giữ một số khu vực tại vùng biên giới Kursk của Nga kể từ cuộc tấn công vào tháng 8.

Ông Putin cũng tuyên bố rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công vào Belarus. Nga và Belarus đã thành lập liên minh quốc gia từ năm 1999. Ông nói: "Tất cả những vấn đề này đã được thống nhất với phía Belarus, với Tổng thống Belarus. Bao gồm cả việc nếu kẻ thù, bằng vũ khí thông thường, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của chúng ta".

Ông cũng nhấn mạnh Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân một khi có thông tin đáng tin cậy về một cuộc tấn công hàng loạt bằng các loại vũ khí tấn công không gian và trên không vượt qua biên giới quốc gia của Nga. Điều này bao gồm "máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, vũ khí siêu thanh và các loại khí tài khác".

Ông cũng nói thêm rằng điều kiện để Nga chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân đã được quy định rõ ràng, đồng thời chỉ ra rằng tình hình quân sự và chính trị hiện nay đang thay đổi nhanh chóng và Nga cần phải tính đến điều này.

Tổng thống Putin cũng cho biết Nga luôn có cách tiếp cận "rất có trách nhiệm" đối với các vấn đề hạt nhân, nhấn mạnh mục tiêu của Moscow là củng cố "sự ổn định toàn cầu" và ngăn chặn "sự lan rộng của vũ khí hạt nhân và các thành phần của nó".

Hồng Hạnh (theo AFP, Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: