Tổng thống Putin nói Nga không có kế hoạch tấn công NATO

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những nhận xét của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO nếu nước này thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ của Moscow với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, và ông Biden đã cảnh báo vào năm ngoái rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ gây ra Thế chiến thứ ba.

tong thong putin noi nga khong co ke hoach tan cong nato hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong lời kêu gọi Đảng Cộng hòa không chặn thêm viện trợ quân sự vào đầu tháng này, Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng nếu Nga chiến thắng Ukraine sẽ không dừng lại và tấn công một quốc gia NATO.

"Điều đó hoàn toàn vô nghĩa - và tôi nghĩ Tổng thống Biden hiểu điều đó", ông Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình nhà nước Rossiya đăng hôm Chủ nhật, đồng thời nói thêm rằng ông Biden dường như đang cố gắng biện minh cho "chính sách sai lầm" của chính mình về nước Nga.

"Nga không có lý do, không có lợi ích - không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự - để chiến đấu với các nước NATO", ông Putin nói.

Liên minh NATO do Mỹ lãnh đạo được thành lập vào năm 1949 nhằm cung cấp an ninh cho phương Tây chống lại Liên Xô. Sau sự tan rã của Liên Xô năm 1991, nó được mở rộng để bao gồm một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ và Hiệp ước Warsaw.

Ông Putin đã nhiều lần coi việc mở rộng NATO thời hậu Chiến tranh Lạnh là bằng chứng cho thấy cách xử lý ngạo mạn của phương Tây trước những lo ngại về an ninh của Nga.

Theo Điều 5 của hiệp ước NATO, "Các Bên đồng ý rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều người trong số họ ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả họ".

Ông Putin nói rằng việc Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 sẽ buộc Nga phải "tập trung một số đơn vị quân đội" ở phía bắc nước Nga gần biên giới của họ.

Các quan chức ở Moscow và phương Tây đã nhiều lần nói về một "Chiến tranh Lạnh mới". Khi được hỏi về việc làm thế nào có thể tìm thấy điểm chung với phương Tây, ông Putin nói: "Họ sẽ phải tìm ra điểm chung vì họ sẽ phải tính đến chúng tôi".

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: