Tổng thống Putin nói phương Tây coi nhẹ 'lằn ranh đỏ' của Nga

 (CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm (18/11) cho biết phương Tây đang coi nhẹ những lời cảnh báo không nên vượt qua "lằn ranh đỏ" của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow cần sự đảm bảo an ninh nghiêm túc từ phương Tây.

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại công khai, nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng mô tả quan hệ với Mỹ là "không đạt yêu cầu", nhưng cho biết Nga vẫn mở cửa đối thoại với Washington.

tong thong putin noi phuong tay coi nhe lan ranh do cua nga hinh 1

Tổng thống Putin chỉ trích các nước phương Tây coi thường cảnh báo 'lằn ranh đỏ' của Nga - Ảnh: Reuters

Điện Kremlin hồi tháng 9 cho biết NATO sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Nga nếu nước này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine, và Moscow cáo buộc Ukraine và NATO có hành vi gây bất ổn, bao gồm cả ở Biển Đen.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin phàn nàn rằng các máy bay ném bom chiến lược của phương Tây mang theo "vũ khí rất nghiêm trọng" bay trong phạm vi 20 km (12,5 dặm) từ biên giới của Nga.

"Chúng tôi liên tục bày tỏ quan ngại về điều này. Chúng tôi hiểu các đối tác của mình, có thái độ rất hời hợt trước mọi cảnh báo của chúng tôi để nói về những lằn ranh đỏ", ông Putin nói.

Ông Putin cho biết thêm, NATO - mà Moscow cắt đứt quan hệ vào tháng trước - đã phá hủy tất cả các cơ chế đối thoại.

Ông nói với các quan chức Bộ Ngoại giao rằng Nga cần tìm kiếm sự đảm bảo lâu dài về an ninh của mình từ phương Tây, mặc dù ông biết điều này sẽ khó khăn và không nêu rõ các hình thức đảm bảo nên thực hiện.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã ở mức thấp trong nhiều năm kể từ sau Chiến tranh Lạnh, nhưng căng thẳng đã trở nên trầm trọng hơn trong những tuần gần đây khi Ukraine và các nước NATO gia tăng lo ngại về việc chuyển quân của Nga gần biên giới Ukraine và cố gắng đoán ý định thực sự của Moscow.

Nhưng bất chấp bất đồng ngày càng gia tăng, Điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington và nhiều lần nói về một cuộc gặp thượng đỉnh có thể xảy ra giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, để tiếp nối cuộc gặp đầu tiên của họ tại Geneva vào tháng 6, mà ông Putin cho biết đã mở cánh cửa cho việc cải thiện mối quan hệ.

Người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, được hãng tin RIA dẫn lời cho biết hai tổng thống có thể tổ chức một cuộc gặp trực tuyến trước cuối năm nay.

Trước đó, ông Peskov nói với các phóng viên rằng Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã thảo luận về an ninh mạng, Ukraine và cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus trong một cuộc điện đàm hôm thứ Tư (17/11).

Ông Peskov cũng cho biết cuộc điện đàm này là một phần trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc thượng đỉnh giữa hai tổng thống.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: